Hành tinh bóng đá

Đêm nay, Bundesliga khai màn: Bức tranh nhiều màu sắc

15/08/2008 13:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Kỷ lục về số lượng vé xem cả mùa vừa được thiết lập, độ tuổi trung bình của các cầu thủ được trẻ hóa thêm, số lượng tuyển thủ quốc gia góp mặt tăng đáng kể… nhưng kèm theo đó là sổ lương cũng “đội” lên trông thấy. Một bức tranh nhiều màu sắc về giải vô địch quốc gia Đức trước giờ khai cuộc.

414.518 vé xem cả mùa

Con số ấy được công bố vào ngày hôm qua khiến các quan chức phụ trách về mặt tài chính nở nụ cười mãn nguyện. Mặc dù chưa chính thức đóng cửa bán vé xem cả mùa song 18 đội bóng ở Bundesliga đã bán được nhiều hơn 31.860 vé loại này so với mùa giải trước. Trong hoàn cảnh kinh tế đang khó khăn, con số ấy thực sự rất đáng kể. Nó đủ lấp đầy một SVĐ tầm trung ở các giải vô địch quốc gia châu Âu và mang loại một khoản thu không hề nhỏ cho các đội bóng, nhất là khi giá vé được điều chỉnh theo hướng tăng hơn so với một năm về trước. Điều đó cho thấy, cơn khát bóng đá của người Đức vẫn chưa lên đến đỉnh cao, khán giả vẫn ngùn ngụt kéo đến sân một ngày một đông hơn, đặc biệt với sự trở lại của Cologne và Gladbach, hai đội bóng có tên tuổi và đã từng nhiều năm chinh chiến ở Bundesliga.
 
Fred Rutten, tân HLV của Schalke

Khán giả đông, nêm chặt các khán đài của sân bóng là một nét đặc trưng của Bundesliga mà nhiều giải đấu khác ở châu Âu, kể cả Premier League hay Primera Liga, cũng phải thèm muốn, dĩ nhiên trong đó có thêm Serie A và Ligue 1. Sức mạnh tinh thần từ các khán đài giúp các đội bóng chơi máu lửa hơn còn số tiền thu được từ việc bán vé giúp họ giải quyết định nhiều việc hơn, trong đó có mua và trả lương cho những ngôi sao để làm phong phú hóa lực lượng, trong đó có một phần quan trong là nhóm “lính đánh thuê” đến từ bên ngoài nước Đức.

50% là “lính đánh thuê”

Trong số danh sách 504 cầu thủ mà các đội bóng đăng ký với Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) thì có đến một nửa trong số này là cầu thủ nước ngoài. Cụ thể, con số ấy là 248 “lính đánh thuê”, so với 256 “lính bản địa”. Trong vài mùa giải gần đây, tỷ lệ ngoại binh ở Bundesliga luôn duy trì ở mức xấp xỉ 50%, nghĩa là cán cân nội – ngoại luôn khá cân bằng.

Yếu tố ngoại luôn có tính hai mặt. Một mặt, nó thúc đẩy sự phát triển của Bundeslgia, đa dạng hóa lối chơi, theo hướng kỹ thuật và mềm dẻo hơn, xóa bỏ phần nào sự lạnh lùng vốn mang tính truyền thống của người Đức. Nhưng mặt khác, nó cũng khiến “miếng cơm” của các cầu thủ Đức, đặc biệt là những tài năng trẻ, bị cướp mất. Sự có mặt của ngoại binh là mối đe doạ lớn đối với sự phát triển bền vững của bóng đá Đức, bởi các cầu thủ trẻ sẽ ít có cơ hội thể hiện tài năng, hoàn thiện mình và vươn lên trước sức ép của làn sóng “lính đánh thuê” đang ồ ạt đổ về Bundesliga.

Có một điều may mắn khác, một phần không nhỏ trong số những cầu thủ ngoại này là các tuyển thủ quốc gia. Chính xác, trong số 504 người đăng ký tham dự Bundesliga mùa 2008-2009 thì có đến 232 tuyển thủ đã hoặc đang khoác áo các đội tuyển quốc gia. Sau khi trừ đi hơn 40 tuyển thủ Đức, số còn lại, khoảng 190 người, là thành viên của rất nhiều đội tuyển khác nhau trên thế giới. Cũng chính vì thế mà ở EURO 2008 vừa qua, Bundesliga đóng góp số lượng cầu thủ nhiều nhất, lên đến 57 người, nhiều hơn bất kỳ giải vô địch quốc gia nào. Có nhiều tuyển thủ cũng đồng nghĩa với một thực tế là chất lượng ngoại binh ở Bundesliga tương đối cao. Điều đó đáng mừng.

Kỷ lục 6 HLV ngoại

Bên cạnh cầu thủ thì HLV ngoại cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở giải vô địch quốc gia Đức. Với Martin Jol (Hamburg, Hà Lan), Fred Rutten (Schalke, Hà Lan), Jos Luhukay (Gladbach, Hà Lan), Lucien Favre (Hertha, Thụy Sĩ), Marcel Koller (Bochum, Thụy Sĩ), Bojan Prasnikar (Cottbus, Slovenia), kể từ mùa 1981-1982 Bundesliga mới có đến 6 “thuyền trưởng” là người nước ngoài. 27 năm trước, 6 HLV ngoại dẫn dắt các đội bóng Đức bao gồm Pal Csernai (Bayern, Hungary), Rinus Michels (Cologne, Hà Lan), Ernst Happel (Hamburg, Áo), Max Merkel (Karlsruher, Áo) và Branko Zebec (Dortmund, Croatia).

Người Hà Lan đang chiếm một nửa trong số 6 HLV ngoại ở Đức, với Jol, Rutten và Luhukay. Nghĩa là, cứ 6 HLV đang làm việc ở Bundesliga thì có 2 người nước ngoài mà một trong số đó đến từ Hà Lan. Và cũng như làn sóng cầu thủ ngoại, lực lượng HLV cũng góp phần đáng kể trong việc thay đổi diện mạo giải vô địch quốc gia Đức, đặc biệt là những người Hà Lan vốn nổi tiếng về lối chơi tấn công. Trong hoàn cảnh chưa đào tạo được nhiều HLV giỏi thay thế cho lớp HLV đã quá tuổi thì người Đức trông chờ vào nhóm “thuyển trưởng đánh thuê” này cũng là điều tất yếu. Họ không hẳn đến để cướp “miếng cơm” như các cầu thủ ngoại mà trái lại, là nhân tố thúc đẩy các HLV nội tiến lên.

Ai sẽ vô địch?

Đội Tỷ lệ

Bayern Munich 41,83%

Werder Bremen 19,23%

Schalke 04 14,73

Hamburger SV 3,65%

VfL Wolfsburg 3,23%

Ai sẽ rớt hạng?

Arminia Bielefeld 83,49%

Energie Cottbus 78,66%

Karlsruher SC 38,43%

VfL Bochum 27,21%

FC Cologne 23,97%

33.356 người Đức cho biết quan điểm trong một cuộc thăm dò dư luận do tạp chí thể thao Kicker tiến hành.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm