Hành tinh bóng đá

Roma đá giao hữu kém nhất Serie A: Khoảng trống mênh mông

12/08/2008 16:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thất bại 5 bàn trắng trên sân Tottenham là một hiện thực đắng ngắt đối với những ai yêu mến AS Roma, nhưng cũng nhờ một thất bại “te tua” như thế mà người ta mới có cơ hội nhìn vào sự thật.
 
Roma đang có những khoảng trống lớn sau sự ra đi của các trụ cột, những khoảng trống đã bị Tottenham dễ dàng khai thác.
 
Trước khi lên đường sang thành London, HLV Luciano Spalletti tỏ ra tự tin với tuyên bố Roma của ông đang vận hành đúng hướng sau quá trình chuẩn bị không được như ý muốn (thắng Al Ahly 3-0 sau khi đã thua Steaua 1-3 và hòa Monaco 0-0). Thế nhưng, 90 phút trong trận đấu với Tottenham đã phơi bày tất cả những khó khăn mà Spalletti không thể nhìn ra, hoặc đã cố tình che lấp bằng những tuyên bố hết sức ấn tượng. Một thất bại toàn diện, với 5 bàn thua, là điều mà Spalletti không hề chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận, để rồi ông sẽ phải bắt đầu lại quá trình chuẩn bị khi Serie A chuẩn bị bước vào vòng quay mới.
 

Trong trận đấu với Tottenham, Roma đã phơi bày hết tất cả những khó khăn mà các CĐV của họ lo sợ khi chứng kiến những trận giao hữu trước đó. Một đội hình quá thiếu chiều sâu và không có sự cân bằng giữa các tuyến, các cầu thủ dường như vẫn để tâm trí của mình cho những ngày hè đầy nắng và sóng biển, sơ đồ chiến thuật của Spalletti không đủ người để vận hành… Chưa bao giờ thời gian chuẩn bị của Roma lại gặp nhiều khó khăn như lúc này, và những tham vọng đưa Giallorossi trở lại với vị thế của gã không lồ ở Serie A của gia đình Sensi đang gặp một thách thức không nhỏ.

Điều dễ nhận thấy nhất trong cuộc chuẩn bị của Roma là lỗ hổng sau sự ra đi của Mancini và Giuly. Không còn Mancini, lối chơi 4-2-3-1 của Spalletti hoàn toàn bị phá sản khi Roma không còn một cầu thủ chạy cánh hoàn hảo. Trong khi đó, dù chỉ là một cầu thủ dự bị nhưng Giuly luôn đảm bảo được vai trò mỗi khi xuất hiện trên sân. Khi hai cầu thủ này lần lượt ra đi, thay vì bổ sung cho hàng công thì HLV Spalletti lại mang về hai cầu thủ ở hàng phòng ngự, trung vệ Loria và hậu vệ cánh Riise. Sự hòa nhập của hai tân binh này cũng là vấn đề khiến Spalletti đau đầu.

Bên cạnh đó, chấn thương của đội trưởng Totti khiến cho Roma không thể vận hành thành một khối thống nhất. Ở mùa giải trước, khi Totti rơi vào giai đoạn chấn thương nghiêm trọng, Spalletti từng có giải pháp rất tốt để vận hành lại Roma. Nhưng đấy làm khi ông còn trong tay Mancini, với tầm ảnh hưởng khá lớn. Nhưng về lâu dài, cùng với việc tiền vệ người Brazil đã “di cư” sang đối thủ Inter, thì Spalletti chưa thể tìm ra được cách tốt nhất để lấp vào khoảng trống mà người đội trưởng từng đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải 2006-2007 để lại.

Totti đã trở lại, nhưng anh chưa thể thực hiện những buổi tập nặng với các đồng đội của mình. Ngay cả khi hoàn toàn bình phục thì Totti cũng cần có thêm thời gian để lấy lại sự ổn định sau thời gian dài chịu đựng cuộc phẫu thuật. Lúc này, Roma cần ít nhất một gương mặt mới để có thể thay thế vị trí của Mancini và lấp được khoảng trống của Totti. Hai mục tiêu mà Roma đang theo đuổi là Baptista và Malouda, nhưng có vẻ như họ vẫn còn lưỡng lự trong việc chi tiền.
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm