Aberdeen - Man Utd 0-2
Zurich - Aston Villa 2-1
Gravesend - Charlton 0-6
Sion - Everton 1-0
Tranmere - Liverpool 0-1
Năm 1983, HLV Ferguson đã giành danh hiệu đầu tiên ở Cúp châu Âu khi đưa Aberdeen giành Cúp C2 với chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trong trận chung kết. Để kỷ niệm 25 năm sau chiến tích ấy, HLV này đã đưa M.U về đá giao hữu với đội bóng cũ của mình, và nhà ĐKVĐ Champions League đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0.
Tại Pittodrie, M.U đã ra quân với đội hình gần như mạnh nhất khi cả Rooney, Carrick, Giggs và Scholes đều góp mặt, chỉ có Ronaldo vẫn nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật đầu gối. Quỷ đỏ đã xuất phát với một đội hình gồm 9 tuyển thủ quốc tế và trong số này, Rooney là người chơi xuất sắc nhất. "Số 10" đã kiếm được một quả phạt đền để Carrick thực hiện thành công ở phút 45, trước khi tự mình nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú đánh đầu ở phút 69 từ đường chuyền của Fletcher. Mặc dù vậy, tiền đạo này cũng bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn Jamie Langfield.
Trong khi Ronaldo sẽ phải nghỉ chừng 3 tháng thì việc Rooney phát hỏa là một tín hiệu đáng mừng đối với M.U bởi ở mùa giải tới, Quỷ đỏ sẽ không thể chỉ trông mong vào sự tỏa sáng của Ronaldo nữa khi mà tương lai của anh còn chưa xác định.
Các CLB Premier League đều chọn sân khách làm địa điểm thi đấu tập huấn, và dĩ nhiên không phải đội bóng nào cũng giành được những kết quả khả quan. Trước đội bóng hạng vùng Gravesend, Charlton dễ dàng đè bẹp tới 6-0, đó là một chiến thắng giải tỏa tinh thần hơn là thể hiện bước tiến về chuyên môn. Liverpool phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Benayoun mới đánh bại được đội bóng hạng nhì Tranmere Rover 1-0. Cả Aston Villa và Everton đều chọn Thụy Sĩ làm nơi du đấu mùa hè và cả hai đều phải nhận những thất bại. Trên sân Zurich, bàn thắng của Agbonlahor là không đủ để cứu vãn cho những sai lầm của hàng thủ Aston Villa khi họ hai lần phạm lỗi trong vòng cấm và Abdi đã đá thành công cả 2 quả phạt đền (4', 79). Cùng khi ấy, Everton cũng chịu thua 0-1 trên sân Sion.
NGUYỄN CƯƠNG