Bóng đá VN & câu chuyện “thả gà ra đuổi”

24/05/2012 15:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trong mấy năm gần đây, bằng cách này hay cách khác, bóng đá VN bắt đầu được bên ngoài biết tới nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã “hoá rồng”. Không những thế, bóng đá VN còn đang có dấu hiệu thụt lùi, khi ĐTQG liên tiếp thất bại ở các giải khu vực, còn với những vòng loại giải châu lục và thế giới thì cũng không làm nên chuyện. Tương tự như thế là thành tích bết bát của các CLB VN tại AFC Cup, và thậm chí có không ít đội bóng còn công khai coi AFC Cup là gánh nặng, là “của nợ” để tìm cách trút bỏ càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, nếu xét theo tiêu chí “sáng tạo” hoặc cho phép tồn tại những tình trạng mà hiếm thấy tiền lệ với bóng đá thế giới thì bóng đá VN quả thật đang không có đối thủ, cho dù đấy có là Premier League, Serie A hay La Liga.

Bạn không tin ư? Hãy thử tìm xem ở châu Âu có nền bóng đá nào cho phép một ông chủ sở hữu 2 đội bóng ở cùng một giải đấu có lên xuống hạng. Cách đây mấy năm, khi ông chủ Chelsea Roman Abramovich lăm le mua lại FC Copenhagen, UEFA lập tức thổi còi bắt dừng lại vì lo ngại khả năng tiêu cực sẽ xảy ra nếu 2 CLB này chạm trán ở Champions League (và sau đó quả thật họ đã gặp nhau ở vòng 1/8).


Bầu Hiển theo dõi trận V.Hải Phòng-SHB.ĐN ở sân Lạch Tray cuối tuần vừa qua, một hình ảnh nói lên rất nhiều điều, nhưng hình như không phải ai cũng biết, ai cũng hiểu. Ảnh: VSI

Ở giải có phạm vi châu lục như Champions League mà UEFA còn cẩn thận thế, vậy mà ở V-League suốt từ năm 2009 tới nay, người ta vẫn cứ để bầu Hiển một mình sở hữu 2 CLB SHB.ĐN và HN.T&T, và không loại trừ khả năng mùa sau bầu Hiển sẽ có tới 3 đội bóng tranh tài tại V-League, nếu như CLB Hà Nội của ông đoạt vé thăng hạng vào cuối mùa này và không bị bán suất chơi V-League 2013 cho đội bóng khác.

Câu hỏi đặt ra ở đây là phải chăng UEFA hơi tự ti về năng lực quản lý của mình với trường hợp “một ông chủ 2 đội bóng” nên khi “không quản được là cấm”, còn VFF thì thừa tin tưởng vào năng lực kiểm soát của mình cũng như ý thức tự giác của các đội bóng dưới quyền bầu Hiển nên không cần phải lo lắng về chuyện “thông đồng, móc ngoặc”, và thế là tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” cứ ngang nhiên kéo dài mùa này qua mùa khác?

Rồi mới đây thôi, khi VPF ra đời, bóng đá VN lại trình làng một tiền lệ xưa nay hiếm là “vừa đá bóng vừa thổi còi”, tức là các ông chủ đội bóng tham dự giải VĐQG và giải hạng Nhất đồng thời cũng là những người lãnh đạo Công ty CP nắm quyền tổ chức các giải chuyên nghiệp thuộc hệ thống VFF.

Trước đây giải VĐQG Italia cũng từng có tình trạng tương tự, nhưng đại diện của các đội bóng trong BTC giải khi ấy chỉ có PCT CLB Milan chứ không phải một nhóm ông bầu nắm đủ thứ quyền trong tay như VPF hiện tại.

Và sau “một ông chủ 2 đội bóng”, “vừa đá bóng vừa thổi còi” thì bây giờ là “kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn CLB”, một cách làm bị cả cơ quan quản lý Nhà nước, giới chuyên môn cũng như dư luận đều không đồng tình vì những hệ luỵ và rủi ro quá lớn do nó mang lại, nhưng cuối cùng vẫn được đưa vào thực hiện dưới danh nghĩa “chuyên trách ngắn hạn”.

Rất khó hiểu khi một số lãnh đạo VFF thường sử dụng cụm từ “đặc thù của bóng đá VN” để biện bạch cho những tiền lệ không giống ai kể trên. Đây là một cách giải thích không hợp tình hợp lý, bởi bóng đá bây giờ không chỉ là một môn thể thao, một thú vui giải trí đơn thuần mà đã trở thành một ngành công nghiệp thực thụ, bởi thế việc tuân thủ những nguyên tắc bắt buộc của bóng đá như bảo đảm tính công bằng và khách quan luôn phải đặt lên hàng đầu, nếu không sẽ rất dễ xảy ra những rắc rối về sau, mà mỗi thiệt hại trong bóng đá bây giờ đều có thể đong đếm bằng tiền và rất nhiều tiền, ngoài ra còn có những mất mát vô hình khác như lòng tin, tinh thần trách nhiệm và ý thức màu cờ sắc áo…

Vì thế, Tổng cục TDTT cũng như các chuyên gia, HLV đã rất có lý khi thống nhất cho rằng chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG không thể là nơi phù hợp cho giải pháp “kiêm nhiệm”. Bóng đá VN đã có quá nhiều tiền lệ “thả gà ra đuổi” mà đến nay chúng ta vẫn chưa bắt lại được “con gà” nào, dù đã nhìn thấy rõ hệ luỵ không hay do nó mang lại, vậy nên không thể tiếp tục tạo ra thêm một tiền lệ không giống ai nữa để sau này phải đau đầu khắc phục hậu quả.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm