Giới hạn tiền thưởng ở mùa giải 2012: Hình như không có?!

Thứ Ba, 07/02/2012 14:21 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trước khi mùa giải 2012, một số ông bầu đã nêu ý tưởng về việc giới hạn số tiền thưởng cho một trận đấu ở Super League và giải hạng Nhất là không quá 500 triệu đồng. Tuy nhiên, có vẻ như quy định này mới chỉ dừng lại ở ý tưởng, vì chuyện các đội bóng thưởng cho cầu thủ số tiền nhiều hơn 500 triệu đồng cho một trận thắng vẫn khá phổ biến. TT&VH đã ghi nhận ý kiến của người trong cuộc về vấn đề này.

Tiền vệ Minh Lợi (TĐCS.ĐT)

Nghe nói có luật mức trần cho việc treo thưởng là 500 triệu đồng/trận thắng nhưng ở CLB khó khăn như TĐCS.ĐT thì khó có cái giá đó lắm. Từ đầu mùa, lãnh đạo đội bóng đã quán triệt mức thưởng cho toàn đội. Đội treo khung là 400 triệu đồng/trận thắng và trận thắng đầu tiên trước K.KH mới đây cũng chỉ được mức đó. Hòa thì đội chỉ được khoảng 150 triệu đồng, nhưng mức này có thể du di xem trận đó hòa đối thủ nào. Còn lại, không có ai được nhận phần riêng như thưởng người ghi bàn, người chuyền thành bàn… như những đại gia khác.

Tiền thưởng dù ít dù nhiều thì tôi nghĩ đó là một tác dụng tích cực rất rõ ràng. Nó là động lực cho cả đội cùng phấn đấu trong tập luyện để kiếm suất đá chính và nếu may mắn đá thắng, sẽ cải thiện thu nhập. Cộng với mức lương mỗi người đã có sẵn, nếu đội phấn đấu đá thắng nhiều thì thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Thủ môn Lê Văn Hưng (K.KG)

Đầu mùa, lãnh đạo cũng đã treo thưởng rất cụ thể, thắng 400 triệu, hòa từ 100 triệu trở lên tùy trận. Nhưng chúng tôi mới chỉ lấy được khoản tiền 400 triệu đúng một lần bằng trận thắng CLB Hà Nội trên sân nhà. Chia ra người đá chính cũng được hơn chục triệu, ai cũng vui vì có thêm thu nhập. Tôi nghĩ việc cào bằng tiền thưởng một trận đấu giữa các đội bóng cũng cần thiết. Trước mắt, nó sẽ giúp cầu thủ các đội bóng không nảy sinh tâm lý đố kỵ, so sánh thiệt hơn giữa đội này, đội khác và sau này sinh ra những chuyện rối rắm khác nữa.

SG.FC: Thưởng tùy hứng lãnh đạo

Nguồn tin nội bộ SG.FC cho biết, đội bóng này không có mức thưởng cụ thể mà tùy hứng vào lãnh đạo. Nhưng, cái hứng của lãnh đạo đội bóng Sài Gòn hơn hẳn cái khung của 2 đội bóng miền Tây vừa nhắc. Trận thắng trên sân Kiên Giang ở vòng 3 đem về cho toàn đội 700-800 triệu đồng tiền thưởng và 3 điểm gần đây trước V.HP cũng không thấp hơn giá đó, trận hòa HA.GL cả đội đút túi 300 triệu đồng. Trận thắng “ít” tiền thưởng nhất có lẽ là khi họ đánh bại Thanh Hóa ở tứ kết Cúp QG, toàn đội nhận 600 triệu đồng.

Một cầu thủ đề nghị giấu tên tâm sự: “Hơn ai hết, anh em đội bóng này là người hưởng lợi nhất. Nhưng số tiền thưởng đó cũng chẳng phải chúng tôi là người quyết định mà là lãnh đạo mới có quyền và có nhiều tiền như thế. Việc lãnh đạo hào phóng như thế có thể họ thấy được sự phấn đấu nỗ lực và đánh giá cao tinh thần của toàn thể anh em. Hiện giờ, văn bản luật cụ thể về số tiền thưởng tối đa cho một trận thắng cũng chưa thấy đâu. Thế nên, cũng không có chuẩn mực gì để các đội bóng phải làm theo cả”.

Việt Hà

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
"Càng thưởng nhiều càng đá 'chết bỏ' đối thủ để quyết thắng" là kiểu bđ thời trung cổ!Còn kéo theo cả đám mạo danh cđv gây ra cảnh loạn lạc!Hậu quả của hàng chục năm lên chuyên nghiệp của bđ VN thật tệ hại.Từ lâu rồi,mọi thành phần tham gia bđ đã mất hẳn ý thức phục vụ khán giả, phục vụ nhân dân...Ko ai nhận trách nhiệm,ko ai cả!
ghét  (vtm9999@yahoo.com) (03:31 07/02/2012)

15 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuyện tiền thưởng thì tùy clb , làm gì mà phải khống chế. sao lại cào bằng được. saigon fc . làm zậy là ok. năm nay saigon fcsẽ vô địch .
berlin  (plt78_vn@yahoo.com) (07:52 08/02/2012)

0 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?