Bầu Kiên lại là “ngôi sao”

15/12/2011 08:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Không phải là người giữ vai trò điều hành ở Đại hội cổ đông lần thứ nhất của VPF, nhưng sẽ không quá lời nếu nói rằng hôm qua bầu Kiên chính là “ngôi sao” sáng giá nhất tại Đại hội, khi bất cứ phát biểu nào của ông bầu này cũng được đưa ra rất trúng thời điểm, trúng đối tượng và đạt hiệu quả cực cao.

“VPF sẽ không lỗ”

Mục tiêu của Công ty được thành lập không phải là để tìm kiếm lợi nhuận. Mục tiêu của Công ty là làm sao điều hành giải tốt hơn, bóng đá có chất lượng hơn và vì sự phát triển của bóng đá VN. Đấy là mục tiêu của Công ty, nhưng cũng vì đây là Công ty nên không thể hoạt động phi lợi nhuận được mà phải có hoạt động kinh doanh đặc thù. Trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, chúng tôi có ghi rất rõ, Công ty này sẽ hoạt động như một ngành kinh doanh đặc thù, lấy bóng đá để nuôi bóng đá, và lấy hoạt động kinh doanh thể thao để phục vụ cho hoạt động kinh doanh thể thao.


Một lần nữa bầu Kiên lại là nhân vật chính trong “show diễn” của VPF. Ảnh: VSI

Mong muốn của chúng tôi, những người đứng ra vận động thành lập Công ty này, là làm sao để cho các CLB chỉ bỏ ra chi phí ít nhất trong quá trình tham gia giải. Năm nay có nét khác biệt so với các mùa giải trước đó là các CLB từ nay trở đi sẽ không phải trả chi phí cho GS, TT và BTC giải, kể cả BTC trung ương mà xuống địa phương thì CLB cũng không phải trả tiền và GS, TT đến địa phương cũng do BTC trung ương chịu trách nhiệm, CLB không phải trả tiền. Như quý vị đã biết thì mức này vào khoảng 450 triệu đến 600 triệu đồng/năm, tùy theo sân xa hay sân gần, vì sân xa thì vé máy bay đắt do di chuyển nhiều, nhưng trung bình theo khảo sát của tôi là từ 450 triệu đến 600 triệu đồng một năm.

Năm nay chắc chắn 14 CLB chuyên nghiệp sẽ không phải trả khoản này, và tương tự như thế là 14 CLB hạng Nhất. Chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi sẽ lấy kinh phí của giải chuyên nghiệp để bù đắp cho giải hạng Nhất, để bảo đảm các CLB hạng Nhất khi tham gia VPF cũng sẽ không phải đóng chi phí cho BTC giải. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là các CLB khi tham gia giải chỉ phải đóng khoản kinh phí thấp nhất và Công ty sẽ tự lo nguồn tài chính để tổ chức giải thành công. Tôi xin bảo đảm rằng các CLB sẽ không phải đóng tối đa quá 50% so với số tiền mà các CLB đã phải đóng ở mùa giải trước.

Tôi xin tái khẳng định là Công ty VPF hoạt động không có lỗ ngay từ năm đầu tiên, đấy là điểm thứ nhất. Thứ hai, vấn đề này báo chí nêu đã nhiều và một số CLB cũng trả lời không rõ ràng, vốn pháp định 30 tỷ của Công ty được duy trì bảo toàn hàng năm, không được đưa vào hoạt động của Công ty. Trách nhiệm của HĐQT và TGĐ Công ty là phải bảo toàn vốn pháp định cho các cổ đông, và số vốn điều lệ này chỉ phải đóng duy nhất một lần. Tôi mong muốn trong tương lai Công ty sẽ hoạt động để làm sao tổ chức giải mà các CLB không phải đóng phí nữa.

“VFF không lo thiếu tiền cho bóng đá trẻ và ĐTQG”

Điều lệ Công ty VPF đã quy định rất cụ thể rằng lợi nhuận trước thuế sẽ trích lại một phần phù hợp để đào tạo VĐV trẻ. Thứ hai là hỗ trợ kinh phí cho ĐTQG. Đấy là quy định cụ thể trong điều lệ Công ty rồi.

Chúng tôi hoàn toàn bảo đảm rằng kinh phí cho các ĐTQG sẽ được tìm kiếm một cách phù hợp để bảo đảm rằng không ít hơn các mức trước đây mà VFF đã chi, còn nguồn như thế nào thì về vấn đề kinh doanh xin các quý vị cứ yên tâm ở chúng tôi.

Chúng tôi không cần nói rằng làm thế nào để có số tiền đó, nhưng với danh dự của những nhà kinh doanh như tôi, anh Đức hay anh Thắng và một số các anh khác, chúng tôi đều thống nhất với nhau rằng bóng đá VN là trách nhiệm chung của mọi người.

“Anh Viễn giữ vai trò TGĐ VPF là thích hợp”

Tôi là người giới thiệu anh Viễn làm TGĐ VPF, khi giới thiệu thì tôi phải cân nhắc những ứng viên có thể có ở VN. Tôi cũng biết những chuyện ngày xưa của anh Viễn, chẳng hạn như chuyện băng ghi âm, mà tôi cho rằng đấy là một hành vi không nghiêm túc, vì nếu nói là thẳng thắn thì cần phải đặt lên bàn, như hôm nay chúng tôi đã bỏ phiếu thẳng thắn và công khai, không cần phải bỏ phiếu kín.

Đối với cá nhân anh Viễn thì tôi chỉ nói thế này thôi, anh Viễn là Tiến sỹ, có rất nhiều năm kinh nghiệm ở VFF, làm TTK rồi làm Phó Chủ tịch và Vụ trưởng ở UB TDTT (cũ). Với những cương vị như thế thì tôi nghĩ anh Viễn giữ vai trò TGĐ là thích hợp.

Tuy nhiên, HĐQT cũng nói thẳng thắn với anh Viễn việc làm TGĐ một Công ty như thế này rất khác với các chức năng trước đây anh đã làm và mong muốn rằng anh sẽ phải thay đổi một cách phù hợp với cương vị mới, với cách làm mới. Và tôi mong muốn rằng dư luận cũng như đông đảo người hâm mộ cũng như phóng viên báo đài sẽ nhìn anh Viễn làm trong thời gian tới để đánh giá công việc của anh Viễn, chúng ta không nên nói những chuyện từ ngày xửa ngày xưa.

Người ta vẫn nói là bóng đá là sân khấu có 4 mặt và hãy xem anh Viễn làm những gì trong vai trò người cầm chịch. Và tôi tin rằng nếu anh Viễn làm tốt thì HĐQT sẽ tín nhiệm và khen thưởng, còn anh Viễn làm không tốt thì HĐQT sẽ có sự điều chỉnh. Tôi tin rằng HĐQT gồm 9 người chúng tôi có thể họp vào bất cứ lúc nào để ra quyết định thích hợp cho cái việc TGĐ làm việc đã được hay chưa.

Tóm lại tôi nghĩ là hãy nhìn vào những việc anh Viễn sẽ làm trong thời gian tới chứ đừng kể lại những chuyện không hay trong quá khứ.

Hoàng Huy (ghi)


Các chức danh chủ chốt của VPF

Chủ tịch HĐQT: Ông Võ Quốc Thắng

Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Hùng Dũng, ông Nguyễn Đức Kiên, ông Đoàn Nguyên Đức

TGĐ: Ông Phạm Ngọc Viễn

Phó TGĐ: Ông Phạm Phú Hòa, ông Lưu Quang Lãm

GĐĐH giải Ngoại hạng (V-League 1): Ông Trần Duy Ly

GĐĐH giải hạng Nhất QG (V-League 2): Ông Nguyễn Hữu Bàng

HĐQT VPF (09 người)

Đại diện VFF (03 người) Ông Lê Hùng Dũng, ông Phạm Ngọc Viễn, bà Đinh Thu Trang

Đại diện 14 CLB chuyên nghiệp (04 người) Ông Bùi Xuân Hòa (SHB.ĐN), ông Bùi Văn Đức (LĐBĐ Bình Dương), ông Đoàn Nguyên Đức (HA.GL), ông Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội)

Đại diện 10 CLB hạng Nhất (01 người) Ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch CLB ĐT.LA)

Đại diện ứng viên độc lập (01 người) Ông Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên)

Ban kiểm soát :

- Trưởng ban: Ông Lê Tiến Anh

Ủy viên: Ông Nguyễn Nam Hùng, ông Phạm Văn Thanh

Tổng hợp kinh phí VPF năm 2012 (dự thảo lần 4)

Tổng thu: 39.731.454.545 (VND)

1. Tiền tài trợ giải Ngoại hạng: 33.000.000.000

2. Tiền tài trợ Cúp QG, hạng Nhất QG: 6.000.0000.000

3. Tiền lệ phí sân Cúp QG: 186.000.000

4. Tiền bản quyền truyền hình: 4.500.000.000

5. Các khoản giảm trừ nguồn thu:

* Thuế VAT tiền tài trợ giải Ngoại hạng: (3.000.000.000)

* Thuế VAT tiền tài trợ Cúp QG, hạng Nhất QG: (545.454.545)

* Thuế VAT tiền bản quyền truyền hình: (409.090.909)

Tổng chi: 37.337.269.785

I. Chi phí tổ chức các giải

I.1. Giải bóng đá Ngoại hạng: 23.173.710.450

I.2. Cúp QG: 3.084.579.845

I.3. Giải hạng Nhất QG: 5.338.584.945

II. Chi phí quản lý VPF: 5.740.394.545

Chênh lệch thu chi: 2.394.184.760


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm