(TT&VH) - Có thể tin rằng nếu chiều qua VFF cho tiến hành bỏ phiếu kín, chưa chắc tỷ lệ đồng thuận với bản đề án của bầu Kiên đã đạt tới mức 100% giống như cách những cánh tay của các vị đại biểu đồng loạt giơ lên trong một “hiện tượng tâm lý đám đông”.
Cũng có thể tin rằng hầu hết các CLB vẫn còn lấn cấn xoay quanh những câu chuyện đặc thù của họ, hoặc khá nhiều hiện tượng gây búc xúc trong làng bóng đá VN thời gian qua vẫn chưa có lời đáp. Song bất luận thế nào, đối chiếu với những gì mà Hội nghị Chủ tịch các CLB bóng đá VN đã đạt được, ngày hôm qua (29/9) xứng đáng được xem là bước ngoặt đối với bóng đá VN.
Các ông bầu tham dự hội nghị của VFF
Bước ngoặt ấy được thể hiện rõ nét ở việc các CLB cùng VFF đã đạt được sự nhất trí về một sự thay thế cho mô hình BTC giải bằng mô hình của Cty VPF mà TT&VH đã đăng tải trong số báo ra ngày 29/9.
Với những ý kiến phân tích tại Hội nghị, việc chuyển đổi nêu trên là xu thế tất yếu không tránh khỏi trên con đường chuyên nghiệp hóa bóng đá ở VN. Trước hết, việc chuyển đổi ấy sẽ giúp mô hình quản lý các giải đấu của VFF không còn ở trong tình trạng “giẫm chân lên luật”.
Điều 53 mục 2 Luật Thể thao quy định: “LĐTTQG là chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao; CLB thể thao chuyên nghiệp là chủ sở hữu giải thể thao chuyên nghiệp”.
Điều vừa nhắc cũng phù hợp với các quy định của FIFA và AFC trong lĩnh vực tổ chức thi đấu bóng đá. Nói một cách nôm na thì việc chuyển đổi sang mô hình Cty tổ chức thi đấu sẽ giúp bóng đá VN “bằng bạn bằng bè”, khi các nước xung quanh cùng các nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc... đều áp dụng mô hình như vậy và “chưa nước nào thất bại” (phát biểu của bầu Kiên – PV).
Mặt khác, đó cũng là cách thức hữu hiệu đầu tiên để chữa “lỗi hệ thống” của bóng đá VN mà ông Lê Tiến Anh (Chủ tịch CLB K.KH) từng phân tích trong cuộc hội nghị tổ chức tại TP.HCM cách nay chưa lâu. Tức là nếu chỉ thay thế BTC giải hay Chủ tịch Hội đồng trọng tài thì không thể giải quyết đến gốc rễ của biết bao bức xúc mà người ta đã trình bày trong suốt thời gian qua.
Trên thực tế, ý tưởng của bầu Kiên không hề mới lạ. Nó từng được ông Dương Nghiệp Khôi trình bày cách đây 4 năm, nhưng đã bị phản đối rất gay gắt bởi quan điểm cho rằng động chạm quá nhiều đến quyền lợi của VFF cũng như chưa có hành lang pháp lý.
4 năm sau, tình hình tưởng như sẽ không có gì thay đổi, khi theo kế hoạch ban đầu của VFF, nội dung chủ yếu của hội nghị sáng qua là nhằm bầu ra một trưởng BTC giải mới. Thậm chí, một người có tiếng là cầu thị như Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vẫn cho rằng sớm nhất phải tới năm 2013, mô hình Cty điều hành thi đấu bóng đá mới có sơ sở để trở thành hiện thực.
Chỉ đến khi bầu Kiên cùng các ông bầu khác đồng loạt “hô quyết tâm” làm ngay và làm luôn, ý tưởng chuyển đổi mô hình thi đấu của bóng đá VN mới được chấp nhận. 4 năm không phải là quãng thời gian quá dài đối với một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, song quãng thời gian ấy đã có lúc chất chứa đầy những khó khăn mà cần phải rất dũng cảm cũng như thừa động lực, người ta mới có thể vượt qua.
Đức Hoàng