Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Điều hành chuyên nghiệp cho giải chuyên nghiệp”

30/09/2011 11:20 GMT+7 | Viễn cảnh VPF

(TT&VH) - Sự hình thành một Công ty tổ chức sự kiện, chịu trách nhiệm thay BTC giải hiện nay điều hành các giải đấu sẽ là bước ngoặt trên con đường phát triển của bóng đá VN, theo Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng. 

Ông Lê Hùng Dũng cho rằng một BTC không “dính” vào địa phương nào,

“dây” nào thì sẽ đem lại sự tiến bộ cho bóng đá VN. Ảnh: VSI

VFF sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng V-League và hạng Nhất để dồn lực cho ĐTQG và công tác đào tạo trẻ, cũng theo ông Dũng.

* Diễn biến hội nghị có khiến VFF cảm thấy bất ngờ không thưa ông?

- Tôi không nghĩ có gì bất ngờ cả. Nếu có, và rất đáng mừng, là đề án trên mang tính khả thi rất cao.

* Tuy nhiên, cá nhân ông cũng như VFF từng cho rằng việc thành lập một Công ty tổ chức sự kiện như trên ở thời điểm hiện tại là quá gấp gáp. Liệu có phải VFF buộc phải chấp nhận vì sức ép của các CLB?

- Thực ra chúng tôi cũng chỉ còn lấn cấn về vấn đề thời gian. Thêm nữa để làm được thì cần sự cho phép của cơ quan quản lý. Chứ đề án trên thực ra không mới. Trước đây anh Viễn (Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn-PV), cũng đã đưa ra đề án như vậy. Tuy nhiên, đề án của anh Viễn còn nặng về tính lý luận, và gần như là một bản tổng hợp quy chế của các CLB ở các LĐBĐ trên thế giới.

Đề án này thì khả thi, thể hiện ở rất nhiều điểm. Tôi chỉ nói đơn giản, là những người sáng lập đề án đã thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các bên tham gia, như đối tác bình đẳng, và tôn trọng thực tiễn vai trò của VFF là cơ quan quản lý do Nhà nước đặt ra để quản lý nền bóng đá.

Ví như việc trao quyền phủ quyết cho VFF, với tỷ lệ cổ phần 35,5%. VFF chỉ cần nói Yes/No là phần 64,5% còn lại của các CLB không làm được gì. Các CLB chưa đạt đến quyền phủ quyết. Tuy nhiên nói vậy chứ đôi bên cần tôn trọng hợp tác tìm ra tiếng nói chung vì bóng đá VN.

Đấy mới là vấn đề cốt lõi. Sau khi tôi đọc xong đề án thì thấy rất mừng và có trao đổi lại với anh Hỷ (Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ-PV). Anh ấy đồng ý ngay.

Kia là đề án bóng đá chuyên nghiệp chung chung thôi, còn đây, các doanh nghiệp làm bóng đá làm đề án thành lập công ty tổ chức sự kiện, điều hành chuyên nghiệp, tính khả thi rất cao.

Vậy tại sao chúng ta không làm? Như tôi nói lúc nãy, là chỉ bất ngờ vì nó đi nhanh hơn mình tưởng. Bóng đá chuyên nghiệp thì không thể được quản lý, điều hành bởi một tổ chức không chuyên nghiệp.

Ở đây hoàn toàn không có chuyện vì các ông bầu to tiếng, hay gây sức ép nào cả. Mọi người thì vẫn cho rằng các ông bầu đối đầu với VFF. Thực ra là không có.

* Như thế có thể cho rằng Hội nghị hôm nay đã thành công?

- Thành công ngoài mong đợi. Thể hiện ở 2 điểm. Thứ nhất, chúng ta đã tìm ra được vướng mắc khiến bóng đá VN trì trệ, chậm phát triển trong thời gian qua. Thứ hai, chúng ta tìm ra được giải pháp điều hành cho mùa giải mới mà nếu áp dụng kịp ngay trong năm 2012, giải đấu sẽ rất hấp dẫn. Tôi rất mong là chúng ta đã đồng thuận được về mặt tư tưởng, chủ trương rồi thì sẽ thống nhất được trong hành động.

* Theo đề án trên, nguồn thu của V-League năm ngoái sau khi trừ các chi tiêu chỉ còn dư ra một chút. Nếu mất đi nguồn ấy, VFF sẽ lấy gì đầu tư cho công tác đào tạo trẻ?

- Cái đó Thường trực VFF sẽ phải bàn với các CLB, ý tôi nói Công ty sau này, là các anh lấy hết thì lấy gì cho các giải trẻ? Sẽ phải có sự thỏa thuận. Tôi nghĩ là phải 20% nguồn thu của V-League được cơ cấu, đầu tư cho đào tạo trẻ. Dứt khoát là vậy chứ không có cách nào khác. Thực ra nếu chúng ta đồng thuận thì chuyện đấy cũng không có gì ghê gớm.

* Sự hình thành một Công ty như trên có ảnh hưởng gì đến vai trò trong truyền thống của VFF?

- Không ảnh hưởng gì cả. Trái lại, khi Công ty được thành lập sẽ gánh cho VFF một gánh quan trọng trong khâu quản lý một giải đấu khốc liệt như vậy. VFF sẽ có điều kiện tập trung nguồn lực cho ĐTQG và đào tạo trẻ, chứ không bị hút hết vào như trước.

* Có thể tính tới phương án thuê Giám đốc điều hành nước ngoài không thưa ông?

- Chủ tịch HĐQT và Hội đồng quản trị của Công ty sẽ quyết định. Nhưng cái đó không loại trừ. Chúng ta có thể thuê được cầu thủ ngoại, tại sao không thể thuê GĐĐH của từ các nền bóng đá phát triển.

* Với việc Công ty trên thành lập, 30 tỷ của nhà tài trợ Eximbank sẽ được giải quyết như thế nào?

- Tôi nghĩ đơn giản thôi, V-League đi đâu thì Eximbank đi theo đấy.

* Theo ông, liệu đây có thể sẽ là bước ngoặt lớn của bóng đá VN?

- Sẽ là bước ngoặt, nếu chúng ta nói như hôm nay và triển khai được những gì đã nói. Tôi vẫn nói trong Thường trực là chúng ta ở trong hoàn cảnh đứng nhìn chuyện bất bình mà không có cách nào xử lý. Ở đây là chuyện tiêu cực, khán giả quay lưng với bóng đá…

Thì nay ta đã tìm ra được giải pháp rồi. Về cụ thể, tùy thực tế sẽ đặt ra cho chúng ta những vấn đề cần xử lý. Cái này thì cũng khó có thể cầu toàn được. Chúng ta sẽ để cho các bên thương lượng với nhau để giải quyết. Tôi cho rằng một BTC không “dính” vào địa phương nào, “dây” nào thì sẽ đem lại sự tiến bộ cho bóng đá VN.

* Xin cảm ơn ông!

Vĩnh Xuân (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm