Các ông bầu đã “ghi bàn” ở Hội nghị của VFF

29/09/2011 18:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Tại Hội nghị của các ông bầu, vấn đề cơ bản nhất và quan trọng nhất là đề án thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã được thông qua.

Ai đó đã nói vui bên lề hội nghị rằng “Các ông bầu đã khởi nghĩa thành công”, và điều đó quả thật không phải không có cơ sở. 28 ông bầu, hoặc người đại diện của 28 đội bóng V-League và hạng Nhất đã cùng ngồi lại với nhau, cùng đối thoại trực tiếp và thẳng thắn với lãnh đạo VFF về các vấn đề của bóng đá Việt Nam, với cùng chung một lý tưởng rực cháy là làm sao để bóng đá Việt Nam phát triển một cách chuyên nghiệp thực sự. Những ông bầu này đều là những doanh nhân thành đạt, nổi tiếng, tiếng nói có trọng lượng, và khi rất nhiều ông bầu cùng góp chung tiếng nói thì việc tìm một hướng đi mới được xem là điều cần thiết.

Tưởng chừng như sẽ là một buổi hội nghị căng thẳng với những phát biểu gay gắt kiểu “tung bom” như bầu Kiên đã từng làm trong cuộc họp tổng kết mùa giải mới cách đây ít lâu. Khán phòng Hội nghị sáng 29/9 khá "nóng" với phát biểu của bầu Đức, bầu Kiên, nhưng trái lại buổi chiều đã diễn ra với không khí khá cởi mở, mang tính xây dựng. 

Tựu chung lại vấn đề quan trọng nhất là đề án thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do bầu Kiên viết ra đã được các ông bầu cùng phía VFF thống nhất thông qua. Những nội dung cụ thể của đề án này đã được đăng trên TT&VH trong số báo ra vào ngày hôm nay.

Như vậy, những dự kiến về việc công bố danh tính của Trưởng BTC giải, Trưởng ban trọng tài đã bị hoãn lại. Việc điều hành tổ chức giải đấu thời gian tới sẽ phụ thuộc vào mô hình của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Việc các đội bóng kí vào bản cam kết bóng đá sạch, như dự kiến trong chương trình của phía VFF, cũng không được thực hiện, mà theo ông bầu Võ Quốc Thắng là không thực sự cần thiết.

Lãnh đạo VFF chụp ảnh lưu niệm với các ông bầu sau Hội nghị - Ảnh T.U.V

Từ phía VFF, các lãnh đạo VFF đã nhất trí cao với việc thực hiện đề án trên. Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng còn phát biểu rằng ông thực sự cảm thấy xúc động khi đọc đề án này, đề án sẽ là động lực giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. VFF sẽ phối hợp cùng các ông bầu, cùng Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp để hạn chế các vấn đề tiêu cực phát sinh từ giải đấu. Theo kế hoạch tuần tới phia VFF sẽ làm việc cụ thể với ban soạn thảo đề án để triển khai các bước đi tiếp theo.

Đề án đã được nhất trí, đã được thông qua 100% và từ thời điểm này đến lúc triển khai, đến khi Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ra đời mọi chuyện vẫn còn rất nhiều điều để nói. Một chương mới có thực sự đến với bóng đá Việt Nam hay không, đó vẫn là câu chuyện ở thì tương lai. Nhưng với những gì các ông bầu đã làm và với sự “hưởng ứng” từ VFF, người ta đang có những điều để hy vọng vào những nỗ lực của các bên để cùng chung tay giải quyết những tồn tại của bóng đá Việt Nam, để lấy lại niềm tin của người hâm mộ và đưa bóng đá Việt phát triển. 

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm