Bóng đá Việt

CLB bóng đá TP.HCM: Phận nghèo nên phải gả con

07/05/2011 10:58 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chuyển đến CLB TP.HCM từ đầu mùa giải 2011 theo bản hợp đồng 3 năm, nhưng chỉ mới nửa năm, Trần Quốc Anh và đội bóng Sài Gòn đang có nguy cơ đường ai nấy đi trước hạn định vì những vướng bận xung quanh chữ TIỀN.

Với bản “CV” đẹp mắt: tuyển thủ U21 Tiền Giang vô địch U21 báo Thanh Niên 2006, có tên thành phần tuyển chọn của U23 trước Asian Games 16 năm ngoái, Quốc Anh cùng với Long Giang, Phúc Hiệp, Nhật Tân là một trong 4 cầu thủ trẻ tài năng nhất mà bóng đá Tiền Giang từng có. Ngoài Phúc Hiệp (TP.HCM), những đồng đội khác như Long Giang (N.SG) hay Nhật Tân (ĐT.LA) đều đang chơi bóng ở V-League. Được trải thảm đỏ về TP.HCM đầu mùa giải 2011 với vai trò thủ quân, Quốc Anh được trao cho bản hợp đồng có trị giá một tỷ đồng/mùa và kéo dài trong 3 mùa bóng, và còn thêm một tỷ đồng tiền đền bù một năm hợp đồng với phía Tiền Giang.

Trung vệ Trần Quốc Anh đang có khả năng sẽ chia tay TP.HCM trước thời hạn. Ảnh: V.V


Tuy nhiên, hiện tại, đến hết lượt đi của giải hạng Nhất 2011, Quốc Anh mới chỉ nhận được 500 triệu đồng từ đội bóng mới, số còn lại vẫn chưa được chi trả. Theo điều khoản trong hợp đồng giữa 2 bên, từ giờ Quốc Anh đã có thể tự do đàm phán để tìm bến đỗ mới. Dường như chưa “đả thông” trong chuyện tiền nong với CLB chủ quản, nên Quốc Anh đang có những biểu hiện nhập nhằng trong tư tưởng cả khi tập luyện và thi đấu. Là cầu thủ có thể hình tốt và khả năng chuyên môn nhất định, khi Quốc Anh bắn tiếng ra đi,  ĐT.LA là CLB đang rất muốn có cầu thủ này để gia cố hàng thủ vốn đang rất khập khiễng, nhưng vẫn đang lấn cấn số tiền còn lại để có chữ ký của Quốc Anh. Tuy thế, khả năng ĐT.LA có được Quốc Anh trong nay mai là rất lớn, bởi UBND tỉnh Long An đang cân nhắc sẽ ủng hộ kinh phí thêm cho đội bóng hoạt động. Còn có tin, không chỉ riêng gì Quốc Anh mà ngay cả những cầu thủ khác của TP.HCM vừa đá vừa ngóng xem tương lai của đội bóng tồn tại ra sao rồi mới theo đó mà thi đấu. Xét cho cùng, những đòi hỏi của Quốc Anh và các đồng đội là rất đỗi bình thường trong thời buổi bóng đá VN hiện tại, và cũng không vi phạm điều khoản nào trong hợp đồng đã ký kết.

Ông Nguyễn Chí Kiên, GĐĐH CLB TP.HCM, cho biết: “Cty CP bóng đá TMN.CSG là công ty con của Tổng Cty Thép VN nên phần lớn nguồn tài trợ đều được rót từ công ty mẹ xuống. Hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Tổng Cty phải đệ trình đề án cổ phần hóa vào tháng 7 tới. Do chưa ổn định về cơ cấu nên mọi khoản tiền nong rót xuống cho đội bóng hoạt động đều rất hạn chế và phải siết chặt. CLB không thể chờ mãi vào nguồn tài trợ này mà phải vận động thêm nguồn tài trợ để tự trang trải. Chúng tôi đang có ý tưởng để xin UBND TP.HCM, Sở VH-TT-DL TP.HCM xem xét và giúp đội bóng tìm thêm nguồn tài trợ. Chính vì kinh phí hiện tại quá khó khăn nên CLB cũng chưa thể thanh toán hết số tiền trong hợp đồng đã ký với Quốc Anh. CLB cũng sẵn sàng mở đường cho Quốc Anh ra đi nếu anh ta đàm phán được với đội bóng khác và CLB kia đồng ý với yêu cầu của chúng tôi. Còn nếu Quốc Anh vẫn toàn tâm muốn ở lại đội bóng, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề tiền nong một cách sớm nhất, sau đó sẽ giải quyết thỏa đáng đúng hợp đồng đã ký với Quốc Anh”.

Qua câu chuyện, thêm một lần cho thấy cách điều hành bóng đá theo cơ chế bao cấp của doanh nghiệp Nhà nước đã không còn phù hợp với thời buổi hiện tại.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm