Vấn đề & Sự kiện: Lãnh đạo VFF - tại sao?

Thứ Bảy, 17/10/2009 07:28 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Sự quan tâm của dư luận dành cho Đại hội VFF nhiệm kỳ 6 rõ ràng là kém hơn hẳn so với những đại hội trước đây. Điều này xuất phát từ viêc Đại hội lần này là một trong những Đại hội thiếu tính đột biến nhất từ trước tới nay: vấn đề nhân sự đã được “đóng khung” trước giờ khai mạc, vẫn là những con người cũ, những bộ mặt cũ trên ghế lãnh đạo và hơn hết người ta hầu như chưa thể nhìn ra định hướng mang tính chiến lược như một thông điêp cụ thể, phát ra từ đại hội kéo dài tới 4 năm tới đây.

Chủ tịch VFF sao không phải là một doanh nhân?

Chủ tịch VFF khóa mới vẫn là ông Nguyễn Trọng Hỷ, điều duy nhất khác với cuộc bầu cử tại Đại hội trước chính là việc năn 2005, ông Hỷ được bầu làm Chủ tịch VFF khi đang còn nắm trọng trách Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT- hàm Thứ trưởng. Bây giờ thì ông đã về hưu, nhưng vẫn tái nhiệm. Phải chăng ông Hỷ quá đủ tài để trở thành người không thể thay thế, không thể thiếu trong bộ máy VFF? Câu trả lời là không.

Bởi thế, có ý kiến cho rằng việc chọn một quan chức ngành thể thao vào ghế lãnh đạo VFF đã là một bước lùi so với xu thế chung, chọn một quan chức đã nghỉ hưu lại là một bước lùi sâu hơn nữa. Nó như một sự thỏa hiệp với sự phát triển bình thường, không đột biến và thiếu tư duy đổi mới.

Đó là điều đáng tiếc nhất cho một cuộc bầu cử đã qua, tư duy đổi mới lãnh đạo VFF đã bị bỏ phí và có thể kéo dài trong cả nhiệm kỳ.
 
Chủ tịch Đoàn tại Đại hội VI VFF - Ảnh TTXVN
 
Cách đây không lâu, nguyên Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực đã đưa ra một luận điểm rất đáng được lưu ý: “Người đứng đầu VFF cứ phải là quan chức nào đó thì mới làm được. Nhưng đâu phải thế! Người đứng đầu VFF lại càng không nên là quan chức ngành thể thao. Xu thế ở đa số các quốc gia, cái ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thường là một người có uy tín xã hội, quan trọng là người đó có khả năng huy động các tiềm lực tốt, đặc biệt là tiềm lực tài chính. Tôi cho rằng, vị trí Chủ tịch liên đoàn không nên là một quan chức hành chính mà nên là một nhà hoạt động xã hội, có uy tín xã hội, có cái nhìn tổng thể, không bị khống chế bởi tư duy cục bộ và nếu gắn với hoạt động kinh doanh nữa thì càng tốt. Tất nhiên là người đó phải có đam mê đặc biệt với bóng đá”.

Những ông chủ doanh nghiệp, ngoài tiềm năng tài chính và khả năng huy động vốn của xã hội đầu tư cho bóng đá, họ còn có tư duy nhanh nhạy, chịu đổi mới và luôn tìm đường đột phá. Những ông bầu như Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng hay gần đây là Đỗ Quang Hiển bằng đam mê của mình hoàn toàn có thể đứng vào vị trí cao nhất của VFF thay vì chỉ bó hẹp trong khuôn khổ ông chủ một CLB.

Ai mời những người này mới là điều quan trọng. “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, một lần nữa tâm huyết và tiềm năng xã hội đã bị bỏ qua.

Bài toán tổng thể

Nhưng thực tế lại cho thấy, việc ai lãnh đạo VFF không quan trọng bằng bộ máy ấy sẽ đưa bóng đá Việt Nam phát triển đến đâu trong thời gian tới.

Không thể phủ nhận những thành công của VFF nhiệm kỳ trước với thành tích của đội tuyển Việt Nam như lọt vào vòng tứ kết Asian Cup, vô địch AFF Cup, đội Olympic vào vòng 2 vòng loại Olympic Bắc Kinh, đoạt Merdeka Cup...

Ở một góc nhìn khác, đó là những thành công mang tính bề nổi xuất phát từ thời thế của bóng đá Việt Nam chứ không hẳn là những sách lược mang tính dài hạn của VFF.

Trong tư duy quản lý, VFF vẫn đang loay hoay với những bài toán của mình: Vấn đề thúc đẩy V-League nâng lên một nấc thang mới không rõ ràng, vấn đề cầu thủ ngoại và cầu thủ nhập tịch không có quan điểm rõ ràng và dễ thấy nhất là những quyết định có thể gây tranh cãi như các quyết định kỷ luật hay vụ kiện của Sài Gòn United... là những lỗ hổng mà nhũng con người cũ rất khó tạo ra một đột biến mới.

VFF đang tự tách mình ra khỏi xu thế chung của bóng đá thế giới và của chính V-League. Khi sự xuất hiện của những doanh nghiệp đã làm đổi chất của từng CLB thì VFF trong vai trò của mình là một đầu tàu lại xây dựng một bộ máy khép kín.

Và điều ấy cũng đã tự làm giảm đi quyền lực và kỳ vọng thực sự vào những lãnh đạo của nhiệm kỳ này.
 
Tiểu Liên
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bài phân tích rất hay, rất thời sự và tâm huyết. Nhưng liệu có tác dụng chăng? Đề nghị các nhà báo nên có những bài viết chí lý và mạnh mẽ hơn nữa để hy vọng góp phần làm cho bóng đá VN đổi mới và phát triển hơn.
Phú Hội  (ph-ct@yahoo.com) (09:22 08/01/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Tiểu Liên dạo này nhiều bài phân tích rất được, cố gắng lên nhé
Tu Bon  (manh123@yahoo.com) (11:50 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài báo phân tích rất hay .VFF cần phải đổi mới.
Kaka  (tatboy@yahoo.com) (02:15 17/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/17/2012 11:42:12 AM
có ngững người kinh arsenal 8 năm không danh hiệu. nhưng với arsenal đó là cái giá quá rẻ để phát triển bền vững.đã đến lúc phải cho châu âu thấy rằng arsenal là ai.việc ném...
pdt - 5/16/2012 11:17:58 AM
Cậu Nasri này ở Arsenal mùa trước, Arsenal vẫn cán đích ở vị trí thứ 3. Mùa này Arsenal cũng vẫn cán đích ở vị trí tương tự khi ko có nasri ==> Có hay ko có Nasri, Arsenal vẫn là đội bóng có "máu...
SG - 5/17/2012 11:34:31 AM
Nhà báo fan MU ko biết nói lại thế nào nên bèn đem cái này ra để viết chơi lại TV
chiensuphu - 5/17/2012 10:07:57 AM
Gary Neville nói: Khi Lionel Messi sút trượt quả penalty trong trận gặp Chelsea tại Camp Nou. Tôi tự hỏi chính mình: “Có thể điều này đã được viết trên những vì sao.”Đối với hầu như tất cả, những...
Trần Phong - 5/17/2012 10:09:56 AM
Bạn biết tại sao trọng tài Trí bị CĐV Hải Phòng ghét không? Bởi vì ông ta bắt rất công tâm, không sợ sức ép của các CĐV HP mà thổi có lợi cho HP. Tất cả khán giả xem truyền hình trên cả nước, trừ CĐV...