Bóng đá Việt

Thể thao Việt Nam & Các giải đấu năm 2009: Bàn thêm chuyện định hướng & thực tiễn

23/02/2009 08:09 GMT+7 Google News

(TT&VH CT) - Tại Hội nghị triển khai công tác Văn hóa-Thể thao và Du lịch của Bộ VH-TT-DL (17-18/2/2009), ngành TDTT đã trình bày kế hoạch chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự các Đại hội thể thao lớn trong năm 2009. Ở nhiều ĐH trọng điểm, lực lượng tham dự của TTVN đều hùng hậu (trên 500 VĐV). Ngoài ra, TT Việt Nam dự kiến còn tham gia ĐH thể thao khối Pháp ngữ, ĐH Thể thao ngoài chương trình Olympic (The World Games), và AFVRA (ĐH thể thao miền Tây Bắc của Úc)... Các VĐV còn phải tham dự trên 150 giải vô địch thế giới châu Á và khu vực của từng môn thể thao.

1. Để thực hiện những mục tiêu trên, ngành Thể thao đã đề ra những giải pháp, định hướng, cụ thể:

+ Ưu tiên đầu tư kinh phí cho công tác tập huấn và thi đấu của VĐV (triệu tập 90 ĐTQG của 36 môn thể thao với khoảng 1000 VĐV, HLV, chuyên gia; 26 đội tuyển trẻ của 26 môn thể thao với khoảng 900 VĐV; cử trên 60 ĐTQG và trẻ đi tập huấn nước ngoài…). Trong các sự kiện trên, ưu tiên cao độ cho 2 sự kiện Asian Indoor Games III và SEA Games 25 tại Lào.

+ Tuyển chọn và cử các VĐV xuất sắc nhất tập huấn dài hạn và thi đấu ở nước ngoài.

+ Đảo bảo trang thiết bị, dụng cụ tốt tại các Trung tâm HLTTQG.

+ Tăng cường đầu tư cho các công tác chăm sóc y học chữa trị và hồi phục chấn thương, xây dựng chế độ dinh dưỡng đặc thù cho VĐV…
 
2. Phải khẳng định đây là một kế hoạch cần thiết và đúng hướng. Tuy nhiên, kế hoạch này lại không phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Trước hết là ngay trong kế hoạch này, ngành Thể thao cũng đã thấy được những khó khăn trước mắt, như kinh phí đầu tư chưa đảm bảo (cả nội tệ và ngoại tệ), việc sáp nhập ba ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch còn nhiều công việc bộn bề, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức, hệ thống văn bản pháp quy còn thiếu và không kịp thời; chưa quan tâm đến đào tạo VĐV trẻ, trang thiết bị dụng cụ tập luyện xuống cấp, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đến Việt Nam, trình độ thể thao, mức tăng trưởng của thành tích Thể thao, mức độ đầu tư cho Thể thao của các nước khu vực và châu lục ngày càng cao… Đó là những thách thức lớn đối với TTVN.
 
 Sau Vũ Thị Hương, điền kinh VN chưa có thêm những niềm hy vọng mới ở đường chạy cự ly ngắn nữ
 
Thứ hai, quan trọng hơn là những khó khăn trong nội tại của thể thao Việt Nam hiện nay. Hiện TTVN đang thiếu hụt lực lượng VĐV các ĐTQG. Theo ông Trần Văn Quỳnh, Vụ trưởng Vụ TTTT cao thì thực chất là thiếu hụt trầm trọng các lực lượng VĐV trình độ cao có khả năng giành huy chương vàng SEA Games và châu lục (điền kinh chỉ còn Vũ Thị Hương, Đình Cương, Thanh Hằng, Bùi Thị Nhung và Vũ Văn Huyện; Taekwon do chỉ còn Ngọc Trúc khi Văn Hùng, Huyền Diệu, Phan Tân Đạt, Cao Trọng Chinh… đã nghỉ thi đấu); đã vắng mặt Trần Văn Đoạt, Nguyễn Thị Kiều, Ju do Nguyễn Thị Dinh chỉ còn Văn Ngọc Tú, Xe đạp Thanh Huyền, Phát Đạt, Nam Cực, Thùy Trang nghỉ thi đấu; vật nam phải hy vọng vào Mẫn Bá Xuân; Vật nữ đã vắng những VĐV trụ cột, rồi 90% là lính mới, chỉ còn trông chờ vào Phạm Thị Huế và Lương Thị Quyên…
Và còn nhiều môn thể thao khác).
 

 
Lực lượng TTVN thiếu hụt, nhưng lại phải tham gia cả hai Đại hội AI Games tháng 11 và SEA Games tháng 12/2009, trong đó có it nhất 10 môn thể thao các VĐV chủ chốt phải tham gia thi cả hai sự kiện. Đây là một sự phân tán lực lượng và rất khó thực thi hiệu quả. Cũng theo ông Quỳnh, một khó khăn lớn nữa vẫn tồn tại là TTVN thiếu các HLV nội giỏi, lại không đủ kinh phí để thuê khoảng 35-40 chuyên gia ngoại nên năm nay ngành đã phải rút đi nhiều, mặt khác nhìn chung trình độ chuyên gia không cao, chỉ ở mức trung bình.
 


Một khó khăn lớn khác là trang thiết bị dụng cụ, cơ sở tập luyện và thi đấu tại các Trung tâm HLTTQG đều thiếu hụt và xuống cấp. Cơ sở vật chất dụng cụ thi đấu được trang bị từ SEA Games 22-2003 tại VN nay đã lạc hậu. Hàng năm trang thiết bị đều có bổ sung, cải tạo, nhưng vì kinh phí cấp nhỏ giọt nên không thể tạo nên chất lượng mới. 5 tháng trước Olympic Bắc Kinh, một lãnh đạo ngành sau khi nghe Trung tâm I (Hà Nội) báo cáo sự xuống cấp và rách nát của thảm thi đấu TD dụng cụ, ông nói sẽ mua thảm mới, nhưng cho đến nay các VĐV vẫn tập trên thảm cũ. Đội tuyển bắn súng chỉ có 50% đạn thật để sắn, đĩa bay không có đĩa để bắn...Giám đốc Trung tâm I Phạm Ngọc Viễn từng nói với người viết: "Tình hình cơ sở vật chất thế này khó có thể đảm bảo cho TTVN giành thắng lợi ở SEA Games".

Bên cạnh đó, kinh phí cho TTVN không đảm bảo yêu cầu thực hiện kế hoạch. Kinh phí cho cho thể thao thành tích cao có tăng hơn mọi năm, nhưng vì tăng chế độ ăn (VĐV đội tuyển từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng/ngày; VĐV đội tuyển trẻ từ 45.000 đồng lên 90.000 đồng/ngày) nên trên thực tế là không tăng. Chế độ ngày công tập luyện không thay đổi (70.000 đồng/ngày), không có chế độ đặc thù, không có đối đãi cá biệt nên không tạo được động lực mới cho VĐV, HLV. Gần đây, việc thực hiện nghiêm túc các quy định tài chính nên nhiều địa phương đã không thể tiếp tục cấp phần chế độ của địa phương cho VĐV lên tập trung đội tuyển quốc gia nên thu nhập của VĐV, HLV giảm đi. Việc này ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tâm tư tình cảm của VĐV. Kinh phí thấp nên không thể thuê chuyên gia, không thể thuê bác sỹ chăm sóc VĐV, thuốc men, trang bị...

Về bộ máy điều hành và cơ chế điều hành: Việc thay đổi đổi bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ, giảm nhân lực dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự, nhất là cán bộ có kinh nghiệm, có khả năng tổ chức điều hành TTVN. Cơ chế phối hợp giữa các bộ môn của Vụ TTTT cao với Ủy ban Olympic và các Liên đoàn Thể thao Quốc gia đã xuất hiện sự thiếu nhất quán. Các bộ môn thường bị động, thiếu thông tin và thiếu chỉ đạo vĩ mô...Trong bối cảnh đó, ngành phải vừa tổ chức Assian Indoor Games III vừa phải lo chuẩn bị cho SEA Games 25.

3. Có thể thấy năm 2009 là một năm đầy thách thức cho TTVN. Phân tích thực tế khách quan, tôi nghĩ chúng ta cần điều chỉnh lại kế hoạch theo hướng sau:

+ Xác định lại nhiệm vụ trọng tâm, tập trung kinh phí đầu tư cho lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 25 tại Lào, đồng thời ưu tiên đầu tư trọng điểm cho khoảng 100 VĐV ưu tú nhất với chế độ đặc biệt (bồi dưỡng, chăm sóc, thuê chuyên gia, tập huấn và thi đấu nước ngoài...) để chuẩn bị cho ASIAD tại Quảng Châu năm 2010, và khoảng 30 VĐV có khả năng tham gia Olympic London 2012. Đây là nhiệm vụ cần làm ngay nếu muốn cải thiện vị trí ở ASIAD và có huy chương ở Olympic.

Tổ chức các cuộc thi đấu ở Asian Indoor Games III. Chúng ta chỉ cử một lực lượng nhỏ VĐV tham gia thi đấu và không đặt mục tiêu giành thành tích cao. Tham gia có tính chất hội nhập các sự kiện thể thao khác (World Games, Châu Á trẻ, Khối Pháp ngữ...). Và các sự kiện này có thể chuyển giao cho các địa phương có điều kiện thay mặt VN dự giải.

Do thiếu nhân lực, thiếu kinh phí, thiếu khả năng tổ chức chỉ đạo, nên TTVN cần phải tập trung trọng điểm. Có như vậy, TTVN mới hoàn thành được kế hoạch công tác của năm 2009.
 

Theo kế hoạch của Tổng cục TDTT, năm 2009, TTVN sẽ:

- Tham gia SEA Games 25 tại Lào với lực lượng đoàn TTVN khoảng 800 VĐV, mục tiêu giành 55-60 HCV, giữ vững thứ hạng cao (1 trong 3 nước đứng đầu).

- Tổ chức tốt và tham gia thi đấu Asian Indoor Games III tại Việt Nam. Đoàn TTVN có 600 VĐV, chỉ tiêu giành 10 – 12 HCV, xếp vị trí thứ 8 đến thứ 6 trên 44 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

- Tham dự Đại hội võ thuật châu Á tại Thái Lan. Đoàn TTVN khoảng 80 VĐV giành HC vàng các môn Pencak Silat, Karatedo, Taekwondo, Wushu…

- Đại hội Thể thao Thanh thiếu niên châu Á tại Singapore. Đoàn TTVN khoảng 90 người. Phấn đấu huy chương ở các môn Bắn súng, Điền kinh.


Nguyễn Hồng Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm