(TT&VH Online) - Mới đây, TTVN dấy lên thông tin nữ VĐV thể hình Mỹ Linh sử dụng chất bị cấm (chị cho là vô tình). TT&VH đăng bài của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về vấn đề đã trở thành mối lo chung của thể thao thế giới.

Thể thao trong thế kỷ 21 sẽ bị hai mối nguy hiểm đe dọa. Đó là việc gia tăng sử dụng thuốc kích thích (doping) và sự thương mại hóa. Đó là dự đoán của ông Juan Antonio Samaranch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế thời kỳ 1980-2000.
Thực ra, doping đã xuất hiện ngày càng nhiều trong phong trào thể thao quốc tế. Olympic Seoul (1988), VĐV chạy tốc độ Ben Johnson (Canada) chỉ trong 72” sau khi thi đấu đã bị phát hiện sử dụng doping, anh đã bị tước HCV và danh hiệu VĐ Olympic và cấm thi đấu 2 năm. Asiad 1994 tại Hirosima, Hội đồng Olympic châu Á đã hủy bỏ 22 huy chương (15 Vàng, 6 Bạc, 1 Đồng) của các VĐV Trung Quốc vì đã sử dụng thuốc kích thích. Ủy ban Olympic Trung Quốc đã thành lập Ủy ban điều tra và trừng phạt các VĐV này: cấm thi đấu 4 năm.
Chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh (8/2008), Ủy ban Olympic quốc tế, Trung Quốc và Ủy ban Tổ chức Thế vận hội đã mở “chiến dịch làm sạch doping” cho đến trước ngày khai mạc 8/8. Liên đoàn cử tạ thế giới đã cấm 11 VĐV cử tạ Bulgaria đến Bắc Kinh vì dùng doping (tháng 7/2008). Trung Quốc phát hiện 9 VĐV (của điền kinh, bơi, vật, cử tạ, nhảy cầu…). Họ đã cấm các VĐV này dự Olympic. Những VĐV của Trung Quốc và Bulgaria đã là những nhà vô địch thế giới và có huy chương Olympic. Dwain Chamber (chạy 100m của Anh), Manuel Beltran (đua xe đạp của Pháp ở Tour de France 2008) … và vô số VĐV ở nhiều môn thể thao khác đã sử dụng doping…
Trước SEA Games 22 (2003), chưa ai nói đến việc VĐV VN sử dụng doping vì hai lẽ: chưa ai quan tâm đến việc kiểm tra để phát hiện ngăn chặn doping và “sử dụng thuốc kích thích” là lĩnh vực quá “mới mẻ” với VĐV thể thao VN. Sau SEA Games 22, kiểm tra và phát hiện 4 trường hợp (2 VĐV lặn, 1 đua thuyền và 1 điền kinh).

Do đã có những tiền lệ nên việc sử dụng thuốc kích thích và các biện pháp doping ngày càng phát triển thì thái độ phòng chống và biện pháp phòng chống càng phải tích cực và quyết liệt. Vì việc sử dụng thuốc kích thích có thể là do không cố ý, vậy nên phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền và phố biển kiến thức thường xuyên cho cả HLV và các nhà quản lý thể thao. Không thể để "chết vì thiếu hiếu biết".
Vì muốn chiến thắng bằng mọi giá nên người ta vẫn cố ý gian lận. Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh đang thẳng tay với vấn nạn này. Mấy tháng vừa qua, họ đã tiến hành 5.238 cuộc kiểm tra. Từ nay đến ngay khai mạc Olympic 2008, BTC còn kiểm tra thêm 4000 trường hợp nữa. Trung Quốc muốn có một "Olympic sạch". Cầu mong các VĐV trong đoàn TTVN đều "sạch" khi đến Bắc Kinh để góp phần xây dựng một thế giới thể thao trung thực và fair-play!
|
Doping là gì và vì sao phải quyết liệt chống lại vấn nạn này ?
Doping là việc các VĐV sử dụng một cách cố ý hoặc không cố ý các chất kích thích hoặc các biện pháp đã bị IOC và các Liên đoàn thể thao quốc tế nghiêm cấm. Khuyến khích hoặc tham gia vào việc cho các VĐV sử dụng các chất kích thích là vô đạo đức và bị coi là đồng lõa thực hiện doping, là phạm tội.
Doping bị nghiêm cấm vì nó hủy hoại tinh thần thể thao chân chính: trung thực và công bằng, nó hủy hoại tinh thần và cả sức khỏe và thể chất của VĐV, nó sẽ dẫn đến cái chết của luân lý và đạo đức, vì nhờ có sự gian lận mà giành được chiến thắng. |
Nguyễn Hồng Minh