(TT&VH) - Tiền đạo số 9 được website của Ban tổ chức gọi là siêu sao (super star) của ĐTVN. Buổi tập cuối trên sân Rajamangala, phóng viên làm chương trình cho Bóng đá châu Á phát trên kênh Star Sports, đã chĩa ống kính về phía Vinh suốt cả buổi.
Người ta cũng biết Vinh giờ là cầu thủ lập kỷ lục ký hợp đồng ở Đông Nam Á, họ gọi anh là cầu thủ trị giá 500.000 USD. Và tất cả cũng hay, Vinh là cầu thủ duy nhất cho tới nay đã có 3 Quả bóng Vàng ngay từ khi còn là 1 cầu thủ trẻ.
Nói như thế để thấy, với cá nhân của Vinh, anh đã có tất cả, chỉ thiếu chức vô địch: vô địch quốc gia với CLB chưa và vô địch khu vực cùng đội tuyển cũng chưa nốt. Vinh đã trò chuyện với phóng viên TT&VH về những điều anh suy nghĩ và ấp ủ trong những ngày này. Vinh nói:

* Nếu nói như thế, anh nhìn nhận thế nào về quãng thời gian dài anh không ghi bàn và chơi không đúng với phong độ kể từ vòng bảng cho tới trước trận chung kết?
- Ở vòng bảng, tôi cảm thấy có sự bất ổn và phải suy nghĩ khá nhiều. Thậm chí, còn có cả những ý tưởng rất điên rồ, kiểu như là từ Phuket về thì tốt nhất là mình chẳng nên liên lạc với ai, cứ để tự mình giải quyết tình thế. Nhưng tôi đã không làm thế, đã gọi điện cho gia đình và nhận ra, bóng đá không phải là tất cả. Còn khi chúng tôi đá với Singapore, dù tôi không ghi bàn nhưng tôi lại vô cùng thanh thản và hạnh phúc. Điều quan trọng, như tôi đã nói, là đội tuyển đã chơi tốt và chiến thắng.
* Điều gì đã khiến anh không thể ghi bàn suốt 5 trận và phải chờ tới trận chung kết? Có phải nó là sự chi phối của bản hợp đồng 7 tỉ?
- Có. Tôi thừa nhận là có. Nhưng không phải là ý đồ muốn giữ chân. Vì nói thật, đời cầu thủ, dù anh có chơi kiểu gì thì điều gì nếu đến nó sẽ đến. Tôi đã chịu một sức ép rất lớn là phải chứng tỏ mình tương xứng với những gì mình đã nhận được. Các cầu thủ khác trong đội cũng chịu sức ép như thế và không dễ để vượt qua.
* Vậy còn sự ảnh hưởng từ điều chỉnh chiến thuật. Việc anh chơi xa vòng cấm hẳn là một điều không thuận lợi cho việc ghi bàn?
- Tôi giờ đây nhận được nhiều sự chú ý của các hậu vệ đối phương, nên di chuyển rộng, lôi kéo sự chú ý của đối thủ là một điều cần thiết. Nhiều khi, như anh biết đấy, là tiền đạo không phải lúc nào cũng phải ghi bàn, cái quan trọng là tính đóng góp nữa chứ.
* Nhưng trước kia, đó chỉ là do ý thức của anh, và ông Calisto đã phàn nàn về việc anh tự di chuyển ra cánh. Còn bây giờ là sự điều chỉnh của HLV. Phải chăng, đã có một sự thỏa thuận giữa anh và HLV?
- Tôi có đọc được về sự phàn nàn đó của ông từ Cúp TP HCM. Tôi và ông đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi chủ động gặp và ông Calisto cũng chủ động gặp-điều này rất có ích.
* Và bàn thắng anh ghi được rất đúng kịch bản và điều quan trọng là trong trận gặp Thái Lan, anh đá lệch sang cánh đã trở thành 1 trong những yếu tố dẫn tới chiến thắng?
- Quyết định của HLV vô cùng chính xác. Hậu vệ Suree Sukha đã không thể thoải mái đá như trước kia khi tôi cắm ở đó.
* Vậy anh nghĩ sao về cơ hội vô địch, chúng ta có phải nuối tiếc về những điều đã bỏ lỡ trong trận vừa rồi không?
- Bóng đá không có nếu hay giá như. Không thể nói là nếu Tài Em chuyền ngang thì sẽ có 3-0 được. Điều quan trọng trong lúc này là mọi người đều có niềm tin, thoải mái và rất quyết tâm.
* Cảm ơn anh đã trao đổi.
Phạm Tấn (thực hiện)