(TT&VH) – Hơn 10 năm trước, trong một buổi tối mùa thu năm 1998, Trương Việt Hoàng đã làm cả sân Hàng Đẫy vỡ oà với cú vôlê sấm sét tung lưới Thái Lan, mở đầu chiến thắng oanh liệt với tỷ số 3-0 của ĐTVN trước đối thủ không đội trời chung ở Đông Nam Á. Nhân khi ĐTVN lại đụng độ với Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, TT&VH đã có cuộc trao đổi với Việt Hoàng.
* Xin chào Việt Hoàng, anh có xem ĐTVN thi đấu ở vòng bảng và vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2008 hay không?
- Thật sự thời gian vừa qua rất bận nên tôi chỉ xem được trận bán kết lượt về giữa ĐTVN với Singapore mà thôi.
* Vậy anh có nghĩ rằng sự có mặt của ĐTVN ở trận chung kết đã phản ánh chính xác thực lực của chúng ta?
- Trận bán kết lượt đi tôi không được xem nhưng qua báo chí và giới truyền thông phản ánh thì ĐTVN thi đấu rất tốt. Xem trận lượt về trên TV thì thấy những phút đầu ĐTVN cũng hơi bị ép. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đó thì ĐTVN đã chơi rất nỗ lực và cố gắng để giành vé vào chung kết với Thái Lan.
* Cách đây hơn 10 năm, anh là người đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Thái Lan, góp phần dẫn tới chiến thắng 3-0 của ĐTVN. Hôm nay, khi ĐTVN lại chạm trán với Thái Lan, anh có thông điệp gì nhắn gửi tới các cầu thủ đàn em trước trận cầu quan trọng này?
- Tôi chỉ muốn nhắn các em cũng như toàn đội là hãy cố gắng, trận đấu nào cũng có sức ép nên đừng quá căng thẳng, hãy tự tin thi đấu, nếu đá được như ở trận bán kết lượt về với Singapore thì sẽ gặt hái được kết quả có lợi trước khi về sân nhà.
* Anh có thể đưa ra so sánh về thế hệ cầu thủ hiện nay với lứa cầu thủ năm 1998?
- Rất khó vì mỗi thời mỗi khác, thay đổi rất nhiều, nhưng tựu trung lại là tinh thần. Các thế hệ cầu thủ chúng ta từ trước tới nay đều có tinh thần thi đấu rất tốt. Để đá tốt ở trận này thì chúng ta chỉ cần củng cố tinh thần mà thôi.
* Ngoài lề một chút, anh còn nhớ kỷ niệm nào đặc biệt về chiến thắng trước Thái Lan năm 1998 hay không?
- Ngoài bàn mở tỷ số của tôi thì bàn thứ 3 của trận đấu do anh Hồng Sơn thực hiện là xuất phát từ một đường chuyền của tôi. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của trận bán kết.
* Suốt từ đầu giải tới nay, hàng tiền vệ ĐTVN mới chỉ có Vũ Phong ghi được bàn thắng từ tuyến 2, anh có lời khuyên gì cho các đàn em của mình?
- Một tiền vệ muốn xâm nhập vào vòng cấm để dứt điểm thì rất khó. ĐTVN hiện nay thiếu những tiền vệ có những quả sút xa, nếu chúng ta sở hữu những cầu thủ như vậy thì có thể ghi được bàn thắng để giải quyết số phận trận đấu.
* Xin hỏi câu cuối cùng, anh dự đoán như thế nào về kết quả của trận đấu hôm nay?
- Tôi nghĩ sẽ là một tỷ số hoà. Nếu ĐTVN đạt được kết quả có lợi ở lượt đi thì khi về sân nhà đá lượt về, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lên ngôi vô địch.