Sau một năm nóng vội (2006), lãnh đạo đội bóng phố biển đã thấm thía rằng để trở thành một đội bóng mạnh thì không thể đùng một cái là làm được. Hai năm qua, họ đã học chữ “nhẫn” rất nhiều. Có thể thấy một K.KH không còn “hăng máu” như thời mới lên chuyên nghiệp. Họ đang cố gắng “chín” từ từ. Bên cạnh đó, các sếp CLB cũng đã chịu mở hầu bao hơn, sau cú đào tẩu của 4 cầu thủ.
Mùa bóng 2007, phải đến 3 vòng cuối Khánh Hòa mới trụ hạng thành công. Cũng không quá khó hiểu để lý giải thực tế này. Một đội bóng mới thăng hạng thường có trạng thái tâm lý rất tốt. Mặt khác, ít đội bóng chú ý hay đề cao họ, như Thanh Hoá (năm 2007), Thể Công, XM.Hải Phòng (2008). Nhưng khi đã đã được lưu ý, thì một đội bóng chưa hội đủ phẩm chất của kẻ mạnh đúng nghĩa, sớm hay muộn cũng bộc lộ những khiếm khuyết của mình.

Cùng lúc, công tác đào tạo trẻ của đội bóng phố biển cũng khá tốt. Lứa á quân VCK U21 năm 2004 đã trở thành trụ cột hiện nay. Cộng thêm, một số nhân tố đăng quang ngôi vô địch U21 năm 2007 được bổ sung. Một đội hình rặt “cây nhà lá vườn”, gắn bó với nhau lâu năm nên việc K.KH tạo được một đội bóng có chiều sâu chỉ còn vấn đề thời gian. Đấy là chưa kể HLV Hoàng Anh Tuấn sau hơn một mùa cầm quân đã tạo được sự tin tưởng ở chuyên môn lẫn “lập ngôn”.
Cú “đứt tay” cần thiết
Việc một lúc mất 4 vị trí như Đức Hùng, Hữu Chương, Trọng Bình, Tấn Điền dĩ nhiên làm nhiều người Nha Trang rất xót. Tuy thế, điều này không phải vô bổ. Hiệu ứng rõ nhất là nó buộc lãnh đạo CLB cũng như Khánh Việt phải coi lại môi trường, tưởng như đã miễn nhiễm với sự bát nháo của thị trường chuyển nhượng ở ta. Kế đó, sự ra đi của bốn cầu thủ trên cũng nhắc nhở bên cạnh lấy chữ tình để thuyết phục các cầu thủ gắn bó với màu áo quê hương suốt đời đá bóng chuyên nghiệp, cũng cần phải thay đổi chế độ đãi ngộ, quan tâm tới lợi ích cuỷa họ.
Nếu không có cú đào thoát của 4 vị trí trên, chắc làm gì mùa bóng 2009 chế độ của cầu thủ K.KH được tăng thêm 30%. Mức lương của cầu thủ đá loại A là 20 triệu, không thua kém SHB.Đà Nẵng.
Sóng đã tạm yên, bằng chứng là một số trụ cột đã cùng phụ huynh gia hạn thêm hợp đồng, hay cam kết cống hiến thêm 3 năm sau khi hết hợp đồng. Như Văn Phong sang năm hết hạn, đã gia hạn hợp đồng đến 2011. Hữu Phước cam kết khoác áo K.KH đến năm 2013...
Thực ra, với việc 4 cầu thủ trên ra đi, điều khiến K.KH lo lắng nhất là sẽ tạo nên một tiền lệ tiêu cực, chứ về nhân sự Khánh Hòa vẫn còn những giải pháp thay thế.
Vị trí trung vệ Trọng Bình đã có Hoàng Đức, Hữu Phước hay gương mặt trẻ -Thế Hải đang hoà nhập khá tốt. Ngoài Ngọc Điểu, HLV Anh Tuấn đang cho Đức Nghĩa thử nghiệm vai trò tiền vệ trái mà Hữu Chương để lại.
Vai trò hậu vệ trái của Tấn Điền thì có Xuân Bình, hay Văn Tiến đến từ HP.HN đảm trách. Văn Tiến năm 2006 từng chơi rất tốt trong màu áo K.KH, dưới thời HLV Ngọc Hảo. Sau khi thủ môn Đức Hùng ra đi, K.KH đã ký hợp đồng 3 năm với thủ môn của Đồng Nai, Danh Ngọc Tuấn. Anh này có tiềm năng hơn hẳn đồng nghiệp lớn tuổi vừa cập bến Ninh Bình.
Nếu như nội binh còn chờ kiểm nghiệm thêm thì về ngoại binh K.KH đã chốt danh sách sau khi tham dự giải tứ hùng do HA.GL tổ chức. Trung vệ Isiffu và tiền đạo Jonarthan được giữ lại, cùng một chân sút mới tậu là Abdulla. Hai vị trí còn lại đều chơi tiền vệ trung tâm là Musasa và Simon. Ông Tuấn tỏ ra hài lòng về chất lượng của các tân binh này.
Vừa đá giải vừa hoàn thiện, đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã “lấy số” bằng chức vô địch giải tứ hùng HA.GL. Chuyến tập huấn này, K.KH thắng HA.GL 2 trận, hoà Nam Định 1-1, thắng Bình Định 2-0.
Quan điểm của HLV Hoàng Anh Tuấn là có lộ trình để bóng đá K.Khánh Hoà chín một cách từ từ. Cụ thể, từ năm 2010 trở đi mới phấn đấu có mặt trong tốp 3 đội dẫn đầu.
Trước mắt, phải xây dựng được hình CLB tích cực hơn. Tích cực cải thiên chế độ cho VĐV, cải tổ chân đế vững chắc và nâng cấp cơ sở phục vụ tập luyện thi đấu là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.
Quả thực, với “trình” hiện nay thì bóng đá Khánh Hoà vẫn chưa đủ tầm để chen chân được vào tốp 3 đội bóng dẫn đầu. Họ đặt mục tiêu nằm trong tốp 7 từ trên xuống cũng dễ hiểu, khi mùa bóng 2009 sẽ có nhiều đội sừng sỏ và có tiềm lực hơn các năm trước.
Biết nhẫn chờ thời cơ, quan trọng hơn đã chịu thay đổi tư duy làm bóng đá ở cấp lãnh đạo CLB, đấy cũng là tín hiệu mừng nhất ở K.KH.
|
Cầu thủ loại 1 của K.KH đã được tăng mức lương lên 20 triệu đồng/ tháng. Đấy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy lãnh đạo CLB này đã bớt “hà tiện”. |
Hữu Quý