(TT&VH) - Hôm qua, trong buổi lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp 2008, Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi đã làm cả hội trường nóng lên với thông báo các đội bóng không có quyền ký hợp đồng 5 năm với cầu thủ, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất quân mà không thu được bất cứ một xu nào.
Theo giải thích của ông Khôi, Bộ luật Lao động nước ta quy định hợp đồng lao động có thời hạn dài nhất chỉ là 3 năm, nếu dài hơn 3 năm thì phải coi là hợp đồng không xác định thời hạn.
Mà với hợp đồng không xác định thời hạn thì người lao động, tức là các cầu thủ, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng sau 45 ngày kể từ khi thông báo quyết định này cho người sử dụng lao động. Nói một cách khác, nếu một cầu thủ đang bị ràng buộc với CLB chủ quản với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, thì chỉ 45 ngày sau khi đưa ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB, anh ta sẽ trở thành cầu thủ tự do.
Vì vậy, ông Khôi cảnh báo các CLB đang giữ chân cầu thủ bằng hợp đồng dài hạn cần phải xem lại để tránh nguy cơ mất quân. Trước thông tin này, đại diện các CLB có mặt tại buổi họp báo đã phản ứng khá mạnh.
Ông Phạm Phú Hoà, GĐĐH ĐT.LA, nói rằng luật của FIFA cho phép ký hợp đồng dài hạn với các cầu thủ, nên nếu xảy ra tranh chấp như cảnh báo của ông Khôi thì có thể đưa lên FIFA nhờ phân xử. Tuy nhiên, ông Khôi phản biện lại rằng từ trước tới nay FIFA chưa từng thụ lý bất cứ một vụ việc nào như vậy, và bản thân FIFA cũng luôn tôn trọng luật pháp tại LĐBĐ các quốc gia thành viên.

Trung vệ Mai Xuân Hợp vừa chuyển sang Thể Công từ Thanh Hóa
Theo ông Khôi, VFF đang xin Bộ Lao động Thương binh Xã hội một cơ chế đặc thù cho bóng đá để có thể ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ, nhưng trong khi chờ cấp trên phê duyệt, VFF và các CLB vẫn phải tuân thủ quy định nằm trong Bộ luật Lao động hiện hành.
Nhân nói tới việc này, GĐĐH XMCT.TH Nguyễn Hữu Thành lập tức đứng dậy kêu ca cho nạn chảy máu nhân sự ở đội bóng xứ Thanh. Ông Thành trần tình: “Để đào tạo được một cầu thủ như Xuân Hợp chúng tôi phải mất 8 năm, và không chỉ đào tạo riêng Hợp mà còn có nhiều cầu thủ khác, thế mà chỉ sau 3 năm phục vụ cho đội bóng, Hợp đã đòi đội bóng phải lót tay 3 tỷ đồng mới ký tiếp hợp đồng, nếu không sẽ chuyển sang đội bóng khác.
Tôi đề nghị VFF phải có biện pháp bảo hộ để các CLB còn yên tâm đào tạo trẻ. Có thể chấp nhận ký hợp đồng lần 2 thì chỉ 3 năm, nhưng dứt khoát hợp đồng đầu tiên giữa cầu thủ và CLB phải kéo dài 5 năm mới tương xứng với công sức đào tạo”.
Ông Thành cũng than thở rằng VFF quy định chi phí đào tạo chỉ là 12 triệu đồng/năm là quá thấp nên các cầu thủ do CLB đào tạo không e ngại việc đền bù chi phí đào tạo để phá vỡ hợp đồng, nhưng ông Khôi cho biết VFF đã nâng mức phí này lên thành 30 triệu đồng/năm để theo kịp với tốc độ trượt giá.
Dường như cảnh báo của ông Khôi về vấn đề ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ đã “chọc” đúng vào nỗi đau của các CLB đã và đang bị rút ruột như XMCT.TH hay CS.ĐT, nên đại diện của các đội bóng này liên tục đăng đàn để phàn nàn và kiến nghị, và cuối cùng cuộc thảo luận này chỉ có thể chấm dứt sau khi ông Khôi kiên quyết thông báo khép lại chủ đề để nghỉ giải lao.
Thục Hương