Bóng đá Việt

HLV Calisto: Lẽ ra, Việt Nam đã vô địch

17/11/2008 10:55 GMT+7 Google News

(TT&VH)- HLV người Bồ Đào Nha cho rằng Việt Nam đáng ra đã là nhà vô địch của T&T Cup 2008 bằng một chiến thắng trước Thái Lan, thay vì chỉ hòa 2-2 như trên thực tế.

* Các cầu thủ đã gỡ hòa phút 89 trong thế 2 lần bị dẫn trước, hẳn điều đó cũng làm ông hài lòng phần nào?

- Đây là một trận đấu tuyệt vời, từ khía cạnh bàn thắng, chiến thuật, tinh thần thi đấu, khả năng thể hiện của các cầu thủ. Trong hiệp 1 tôi nghĩ ĐTVN chơi chưa được tốt lắm vì còn tỏ ra e dè Thái Lan, nhưng sang hiệp 2, khi đã cởi bỏ được tâm lý đó thì cầu thủ của tôi chơi tốt hơn hẳn. Trong 45 phút cuối cùng của trận đấu, gần như chỉ còn duy nhất ĐTVN chơi tấn công. Chúng tôi cầm được nhiều bóng hơn, sút bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn, và rõ ràng là chúng tôi chơi bóng ở trên phần sân của Thái Lan là chính. Tôi nghĩ như vậy là rất tốt.

* Ông có cho rằng ĐTVN xứng đáng chiến thắng trong trận này?

- Tôi cho rằng nếu phải chọn ra một người chiến thắng trong trận đấu này thì ĐTVN hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Lý do thì như tôi đã nói ở trên và thêm nữa là trong hiệp 2 chúng tôi đã thể hiện tinh thần thi đấu cực tốt. Hãy nhớ rằng cả 2 lần ĐTVN đều bị dẫn bàn và chỉ có một đội bóng có bản lĩnh vững vàng thì mới có thể 2 lần ghi bàn lội ngược dòng như vậy.


HLV Calisto

* Rất nhiều người xem đã nói rằng ở trận này Thái Lan đã không chơi hết sức. Họ có thể đá hay hơn nhưng không muốn...

- Tôi nghĩ Thái Lan chẳng hề thi đấu giữ sức hay giấu bài ở trận này. Thái Lan đã chơi tốt vì ĐTVN cũng thi đấu hiệu quả chẳng kém. Tôi cho rằng sẽ không thể gọi là một trận đấu hay nếu như một đội bóng tỏ ra quá mạnh so với đối phương. Nhưng, Thái Lan rõ ràng đã không có tinh thần quyết thắng cao như Việt Nam.

Cho tới thời điểm này ĐTVN vẫn chưa có trong tay bất cứ danh hiệu nào nhưng điều đó cũng là đúng thôi, bởi mục tiêu chính của chúng tôi là AFF Suzuki Cup 2008 và T&T Cup 2008 chỉ là một bước tiến nữa trong quá trình chuẩn bị của chúng tôi mà thôi. Vậy nên cần phải bình tĩnh và thận trọng. Phía trước chúng ta vẫn còn rất, rất nhiều việc phải làm. Chúng ta vẫn còn một số khiếm khuyết cần phải sửa chữa. Hiện nay, theo đánh giá của tôi, ĐTVN mới chơi được khoảng 80% phong độ như tôi mong muốn.

Hàng phòng ngự của ĐTVN về cơ bản đã chơi tốt dù hôm qua đã mắc 2 lỗi dẫn tới bàn thua. Khả năng tấn công biên cũng đã làm tôi tương đối hài lòng và sắp tới chúng ta sẽ phải cải thiện hơn nữa khả năng tấn công từ trung lộ.

* Ông quyết định để Minh Phương đá cặp với Tài Em bất chấp một số khó khăn. Liệu từ nay trở đi, có thể coi họ là cặp tiền vệ chính thức của ĐTVN?

- 2 cầu thủ này đã không có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau, nhưng vấn đề là họ phải nắm được phong cách thi đấu của ĐTVN. Đúng là hôm qua Minh Phương và Tài Em đã chơi khá tốt và hoàn thành hầu hết những yêu cầu mà tôi đưa ra, như phải chuyền bóng ngắn chẳng hạn.

Thế nhưng, vấn đề là ở trận tới có thể tôi sẽ xếp Minh Châu đá thay Tài Em, và cặp tiền vệ trung tâm Minh Châu-Minh Phương cũng sẽ phải chơi với yêu cầu như tôi đã đặt ra cho bộ đôi Minh Phương-Tài Em. Họ phải nắm được phong cách chơi bóng của ĐTVN và sau đó là sơ đồ chiến thuật.

Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng cách đây ít ngày đã có một số thông tin nói rằng có vài cầu thủ ở ĐTVN không muốn thi đấu vì sợ chấn thương. Để làm rõ điều này, tôi xin được dẫn chứng trường hợp của Quang Thanh. Hôm qua Quang Thanh đã thi đấu với cái đầu gối bị đau nhưng cậu ấy đã chơi rất tốt, dù mới chỉ đạt 70% phong độ.

* Xin cảm ơn ông!

H.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm