(TT&VH) - HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đã than thở như vậy trong cuộc họp báo sau trận VN- CHDCND Triều Tiên. Theo ông, sự thể hiện của các cầu thủ VN trên sân tập khác xa với những gì họ làm khi thi đấu và đây là điều khiến ông chưa hài lòng.
Ông Calisto nói: “Với tôi kết quả hoà là hoà, còn tôi chẳng nghĩ như vậy có xứng đáng hay không, bởi có những trận rõ ràng chúng ta đã thi đấu hay hơn đối phương mà cuối cùng cũng vẫn thua cuộc đấy thôi, chẳng hạn như thất bại trước Myanmar ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM hồi đầu tháng 10.

Cũng cần phải nói rằng 2 trận liên tiếp vừa qua chúng ta đều gặp phải những đối thủ rất mạnh là Singapore và CHDCND Triều Tiên, và điều tích cực là chúng ta đều giữ sạch lưới nhà trong 2 trận này.
Tuy nhiên, trong 10 phút đầu tiên của trận hôm qua, các cầu thủ chúng ta đã bị đẩy lùi quá sâu về phần sân nhà. Theo tôi nguyên nhân có lẽ là bởi các cầu thủ VN đang bị sức ép quá nặng nề nên dẫn tới tâm lý sợ thua. Tôi thực sự không hài lòng với việc một số cầu thủ của tôi tỏ ra sợ sệt trước áp lực.
Rõ ràng có sự khác biệt rất lớn giữa cách thể hiện của các cầu thủ VN trong buổi tập và trong thi đấu. Lúc tập luyện thì họ sẵn sàng cầm bóng đột phá dứt điểm, nhưng khi vào thi đấu thì họ lại để mất bóng một cách quá dễ dàng.
Tôi nghĩ rằng bây giờ các cầu thủ cần có một chiến thắng để cởi bỏ sức ép và lấy lại sự tự tin.
Đánh giá về cá nhân Công Vinh, Tài Em và Việt Thắng ư? Công Vinh đã chơi tốt, trận sau hay hơn trận trước, cậu ấy dám cầm bóng, tích cực tranh chấp, sút bóng cũng như đột phá. Tài Em đã chơi tròn vai, còn với Việt Thắng, không dễ để cậu ấy thích ứng với sơ đồ chiến thuật của tôi, vì khi mất bóng cậu ấy phải lập tức lui về hàng tiền vệ.
Chúng ta sẽ chơi như thế nào trước Thái Lan ư? Chắc chắn sẽ không như hôm qua, bởi Thái Lan là một đối thủ khác hẳn so với CHDCND Triều Tiên. So với đội bóng Trung Á, Thái Lan khó nắm bắt lối chơi hơn nhiều.
Phong cách thi đấu của họ rất phức tạp, bởi có lúc thoạt nhìn tưởng như họ chơi chậm nhưng rút cục lại chẳng chậm chút nào. Hàng tấn công Thái Lan có nhiều cầu thủ rất giỏi cầm bóng, còn ở phía dưới, cặp hậu vệ cánh của họ tấn công rất hay và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu.
So với Thái Lan, chúng ta gặp bất lợi hơn vì chỉ có một ngày nghỉ, và tôi cho rằng đây là vấn đề lớn nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể chơi tốt trước Thái Lan.