Bóng đá Việt

"Thi thử không tốt, thi thật sao đạt điểm cao?"

28/09/2008 14:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày khai mạc Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM đã rất cận kề, nhưng hiện nay người ta vẫn chưa rõ liệu ĐTVN sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào tại giải đấu này. Để mổ xẻ vấn đề này dưới góc độ chuyên môn, TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Sỹ Hiển, chủ tịch Hội đồng HLV QG.

* Thưa ông, dư luận đang rất băn khoăn về việc ông Calisto nói rằng ĐTVN không đặt nặng mục tiêu ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM sắp tới. Dĩ nhiên là AFF Suzuki Cup mới là mục tiêu chính, nhưng nếu chúng ta toàn thua trong loạt trận giao hữu sắp tới thì quả cũng không hay lắm, ông có nghĩ vậy không?

- Đúng là mục tiêu chính của ĐTVN là ở AFF Suzuki Cup, nhưng mỗi một giải giao hữu đều là cơ hội kiểm tra công tác huấn luyện, kiểm tra khả năng của VĐV, kiểm tra trình độ của HLV trưởng, để xem có gì được và chưa được để rút kinh nghiệm, và chọn lựa VĐV vào đội hình để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup, chứ cứ thua dài dài thì khó.

Dư luận rất thông cảm vì 3 trận giao hữu vừa rồi của ĐTVN đều gặp đối thủ rất mạnh, nhưng nếu chúng ta cứ thua mãi thì vào giải chính thức sẽ làm giảm nhuệ khí của cầu thủ. Đó là mục đích chính ở những giải phụ. Có những HLV như ông Calisto nói vậy thôi, còn trong thực tâm chẳng ai muốn khi đá bóng lại bị thua cả.

* Tức là, theo ông, ĐTVN nên có mục tiêu ở loạt trận giao hữu sắp tới?

- Đúng vậy, dù là giải giao hữu thì cũng phải có một mục tiêu nào đó. Nếu không có mục tiêu thì thi đấu làm gì? Theo tôi, tại các trận giao hữu này, ông Calisto sẽ thử nghiệm đội hình của ông ấy, nên không loại trừ ĐTVN gặp kết quả không mong muốn. Nhưng cần phải thông cảm với điều đó, vì như vậy là để ĐTVN cố gắng đạt được kết quả cao ở AFF Cup.

* Theo ông liệu có thể xảy ra kịch bản ĐTVN chơi bình thường ở loạt trận giao hữu sắp tới, nhưng bước vào AFF Suzuki Cup lại thắng tưng bừng hay không?

- Theo tôi, muốn giải chính thức đá tốt thì giải phụ cũng phải có cái gì đó để người ta tin tưởng. Bây giờ cứ bảo lúc tập luyện làng nhàng rồi vào thi đấu sẽ hay, cũng giống như khi làm bài kiểm tra, lúc ôn luyện thì chỉ học vừa vừa nhưng lúc thi thật sẽ đỗ điểm cao. Tôi cho rằng hoàn toàn không thể có chuyện như thế.

Phải có những yếu tố nào đó để người ta tin tưởng sau một quá trình đúc kết và rèn luyện. Giả sử ĐTVN thua Myanmar ở giải phụ nhưng nói sẽ là sẽ thắng ở giải chính thì rất khó.

Còn với những đối thủ mạnh hơn như Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Turkmenistan, nếu chúng ta kém hơn thì chấp nhận thua, nhưng sau thất bại này phải rút ra được cái gì đó để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup, giải đấu mà chúng ta có yêu cầu rất cao về thứ hạng.

* Nhưng nếu chúng ta quá chú trọng vào giải phụ để rồi hụt hơi ở giải chính, theo kiểu thử kêu đốt tịt thì cũng không được, ông có nghĩ vậy không?

- Chắc chắn là như thế. Nếu ĐTVN thắng cả Cúp BĐ TP.HCM, T&T Cup nhưng lại thua AFF Suzuki Cup thì chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, tôi cho rằng cần phải hết sức hài hoà, làm sao để các trận đấu tập sắp tới đây, không cần đặt mục tiêu phải thắng hết, mà nếu làm được điều đó và thắng luôn cả AFF Suzuki Cup thì càng tốt, nhưng BHL và cầu thủ phải xác định đây là bước đệm hữu ích chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup.

* Trong quá trình chuẩn bị vừa qua, rất nhiều trụ cột của ĐTVN bị chấn thương. Điều đó đã gây ra không ít khó khăn cho công tác chuẩn bị của HLV Calisto, ông nghĩ sao về chuyện này?

- Trong quá trình chuẩn bị lực lượng mà các vị trí chủ chốt bị chấn thương là điều đáng tiếc, nhưng có cái tốt là các cầu thủ bị chấn thương sẽ hồi phục từ nay cho tới cuối năm. Trong khi đó, HLV trưởng sẽ bồi dưỡng các cầu thủ dự bị, để khi vào giải chính thức nếu các trụ cột không thi đấu được thì đã có sự thay thế tương xứng. Như HLV Alfred Riedl thì chỉ sử dụng lực lượng chính của ông ấy thôi, nên khi có sứt mẻ thì đưa dự bị vào lại không hay. Cái gì cũng có 2 mặt của nó.

* Ở loạt trận giao hữu sắp tới chúng ta sẽ gặp cả Singapore, Thái Lan, Myanmar, ông có lo như vậy sẽ khiến ĐTVN bị lộ bài hay không?

- Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó, đấy là ở trình độ cao mới phải đề phòng, còn ở vùng trũng như Đông Nam Á thì không sợ. Singapore rất mạnh, nên khi họ chủ động mời thi đấu giao hữu thì tại sao chúng ta lại không nhận lời. Còn gặp nhau ở mỗi thời điểm thì sẽ có kết quả mỗi khác.

Đấy là điều kiện thuận lợi để rèn luyện, nếu tập luyện mà không thi đấu thì sẽ rất khó cho công tác chuẩn bị. Chúng ta có thể từ chối thi đấu giao hữu nếu quá mạnh, không muốn lộ bài, nhưng giờ chúng ta đã mạnh đâu.

Nếu chúng ta muốn đá tốt ở AFF Suzuki Cup thì giải phụ phải có cái gì đó để cầu thủ và dư luận tin tưởng, chứ cứ nếu thua liểng xiểng thì ai dám đặt niềm tin vào giải.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
 
Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm