(TT&VH) - Đã thăng hạng nhưng vẫn đứng trước nguy cơ chảy máu cầu thủ và vẫn chưa có HLV, Đồng Tháp liệu có tiếp tục điệp khúc lên rồi xuống hạng. TT &VH đã trò chuyện cùng ông Phạm Duy Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đồng Tháp, người gắn bó với bóng đá Đồng Tháp nhiều năm.
Chúng tôi là một thế lực chuyển nhượng
* Thưa ông, trước đây có thông tin nhà tài trợ là Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chỉ mới ký hợp đồng 1 năm với số tiền tài trợ là 17 tỷ đồng cho đội bóng?
- Phải hiểu như thế này mới đúng: Quan hệ giữa Tập đoàn Cao su Việt Nam với Đồng Tháp là quan hệ hợp tác lâu dài nhằm mục đích cùng đưa bóng đá Đồng Tháp và thương hiệu của TĐCS ngày càng lớn mạnh. Do vậy sự hợp tác này không chỉ kéo dài trong 1 năm mà nó có tính chiến lược, với sự đầu tư ngày càng lớn hơn, và vì thế nên mùa bóng 2009 và lâu hơn nữa đội bóng vẫn mang tên TĐCS.Đồng Tháp.
* Được biết mùa bóng tới, có tới 2/3 đội hình chính của đội TĐCS.Đồng Tháp sẽ hết hợp đồng. Thanh Bình sẽ đầu quân cho HA.GL và B.Bình Dương cũng đang dòm ngó Việt Cường, Phong Hòa - hai hậu vệ cánh của Đồng Tháp. Xin hỏi, TĐCS. Đồng Tháp đã có động thái nào để giữ chân họ?

* Đội hiện chưa có HLV, liệu các ông có ngắm nghía trở lại HLV người Thái Lan, Chanvit?
- Chúng tôi đã nghĩ nhiều đến người cầm lái thật vững vàng cho mùa giải 2009. Ông Chanvit là một trong những đích ngắm. Chúng tôi có quan hệ gần gũi với ông ấy và sẽ có quyết định trong thời gian sớm nhất.
*Nếu việc mời ông Chanvit một lần nữa không thành thì ai sẽ nắm đội bóng khi có tin HLV Phạm Anh Tuấn đang muốn xin nghỉ vì lý do "nắm đội bóng nên thường phải xa nhà"?
- Ai sẽ nắm đội bóng để có kết quả cao nhất ở mùa bóng 2009 sẽ là mục tiêu hàng đầu trong kết họach của CLB. Một số tiêu chí sẽ được đặt ra và HLV nào đạt được sẽ là HLV đội bóng tại V-League 2009.
* Bóng đá Đồng Tháp từng 2 lần VĐQG, lại có một hệ thống đào tạo trẻ rất tốt. Tuy nhiên, thật là một nghịch lý khi đội bóng cứ lên - xuống hạng liên tục trong bối cảnh bóng đá VN lên chuyên nghiệp. Theo ông thì có cách nào để chấm dứt tình trạng này? Cơ chế đoàn bóng đá trực thuộc Sở phải chăng đã lỗi thời?
- Đồng Tháp là một CLB có kỷ lục lên xuống nhanh nhất sau thời bóng đá VN lên chuyên nghiệp. Đó là căn bệnh trầm kha không thuốc chữa và gần như bế tắc hoàn toàn. Tôi thấy rõ sự luẩn quẩn của nó. Cơ chế vận hành và tiền gần như là nỗi ám ảnh suốt thời gian dài gây cản trở nhiều ý tưởng sáng sủa. Rất mừng sự hợp tác kịp thời với TĐCS VN đã mở ra một hướng đi rất triển vọng. Thời gian tới chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để điều chỉnh dần những trở ngại để đưa bóng đá Đồng Tháp trở lại vinh quang như ngày nào.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Nhị Đỗ (thực hiện)