(TT&VH Online) – Gần 3 tuần sau khi kết thúc mùa giải, ngày 17/9 VFF đã tổng kết các giải VĐQG. Khi những tồn tại của mùa 2008 đã được dư luận nhắc đến quá nhiều, bản (dự thảo) tổng kết của BTC giải đã không thể có nhiều "màu hồng" dù vẫn được chốt lại "đã có những thành công nhất định".
Mùa giải 2008 ghi nhận số lượng khán giả đã tăng lên (ở V-League trung bình có 7.358 người/trận, so với 6.484 người/trận mùa 2007), cùng sự cạnh tranh khá quyết liệt với một số nhân tố mới ở giải VĐQG. Tuy nhiên, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, số bản án kỷ luật của những người trong cuộc cũng đã tăng lên đáng kể, đặc biệt đã có nhiều trận đấu xảy ra sự cố liên quan đến các cuộc ẩu đả của các nhóm CĐV cho thấy hiện tượng mất an ninh, an toàn ở một số trận đấu trở thành "vấn nạn" ở V-League. Số lượng thẻ vàng của V-League 2008 tăng lần lượt so với mùa 2007 và 2006 là 170 chiếc và 182 chiếc; số lượng thẻ đỏ mùa 2008 là 38 chiếc, nhiều hơn 12 thẻ so với mùa 2007 và 5 thẻ so với mùa 2006. Chính BTC giải cũng thừa nhận việc gia tăng số lượng thẻ phạt phản ánh thực trạng đáng báo động về lối đá bạo lực, quyết liệt quá mức cần thiết của các cầu thủ tham dự giải.
Không khí ở lễ tổng kết của VFF êm ả
Khác với những cuộc tổng kết 2 mùa gần đây thường rôm rả với những phản hồi từ các CLB về công tác điều hành giải của BTC, lần này không khí buổi tổng kết mùa 2008 khá yên ả khi không có những ý kiến thẳng thắn, mổ xẻ đến nơi đến chốn những khiếm khuyết của bộ máy VFF. Các HLV lão làng như Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng, hay chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đều khá kín tiếng, trong đó ông Vinh không đăng đàn, dù đã được đích thân ông trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng mời, còn HLV Hải "lơ" tỏ ra mềm mỏng với những nhận xét nhìn lại mùa giải. Nhân vật được "quây" nhiều nhất của lễ tổng kết VFF lại là ông chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khi ông Hỷ đã mạnh dạn đề cập đến những tồn tại của cấp dưới, đồng thời bật mí trước đề án cải tổ tại ban tổ chức giải theo yêu cầu của AFC và những thông tin về VFF Cup (28/10 đến 1/11).
Với những kế hoạch cho mùa giải tới, VFF đang lên kế hoạch rầm rộ với đề án cải tổ Ban tổ chức các giải VĐQG. Theo đó, theo yêu cầu của AFC, các giải VĐQG của VN sẽ phải điều chỉnh từ năm 2009 với việc BTC giải sẽ là một đơn vị hoạt động độc lập và do đại hội các CLB chuyên nghiệp bầu ra, thay vì cách làm mang tính chất chỉ định như thời gian qua. Tại cuộc họp của VFF vào tháng 10, đề án mới về BTC giải sẽ được lấy ý kiến biểu quyết.
T.S