Bóng đá Việt

Khám phá Calisto

13/09/2008 08:54 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có 2 hình ảnh quen thuộc của ĐTVN dưới thời ông Calisto. Một là cảnh thầy ngồi lên trái bóng, bên cạnh là mấy trợ lý, còn các cầu thủ thì ngồi vòng cung phía trước. Đấy là lúc ông Tô nói chuyện đời, chuyện nghề và đôi khi là cả chuyện triết lý bóng đá. Hai là cảnh ông ném vào sân một quả bóng, rồi chia đội hình ra, các cầu thủ cứ thế mà chơi. Chơi không đúng ý ông, làm không hợp lý một động tác thì ông dừng lại sửa, chỉnh...

Lần đội tuyển tập trung ở Thành Long, chuẩn bị cho trận đấu bên Indonesia, 2 hình ảnh ấy được diễn đi diễn lại từ ngày này qua ngày khác, từ buổi tập này qua buổi tập khác.

Những người quan sát bảo, có thể đây là lần tập trung đầu tiên. Thầy cần quen trò và ngược lại. Thời gian cũng không thật nhiều để thực hiện mọi phương án và giáo án tập luyện.
 
Chắc hẳn HLV Calisto phải có những suy nghĩ riêng của mình khi cho các cầu thủ chỉ tập duy nhất một bài tại Hàm Rồng
 
Nhưng những ngày qua ở trung tâm Hàm Rồng trên Pleiku cũng thế. Chiều hôm kia là lần duy nhất các cầu thủ tập những bài tập khác kiểu, có bóng dáng liên quan đến sức mạnh, sức bật. Còn trước đấy và hôm qua, hình ảnh quen thuộc thứ hai được tái diễn: ông Calisto cho các cầu thủ một trái bóng và chia quân xanh-quân đỏ và chấm hết.

Các bài tập như thế, cộng thêm cái thời tiết lúc mưa lúc nắng của núi rừng Tây Nguyên, các cầu thủ hôm qua tỏ ra hơi oải. Giới truyền thông, nhiều người không thấy hứng thú, nên lúc đầu có tới gần 2 chục nay chỉ lèo tèo vài người ở lại. Nói vui như một quản lí của trung tâm Hàm Rồng: cứ kiểu “ăn nhiều hơn tập” (một ngày thầy trò ông Calisto 4 bữa, trong khi đó chỉ tập ngày 2 buổi, mỗi buổi kéo dài 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng) nhiều anh lên tuyển béo ra không chạy nổi cũng nên.

Hẳn là Calisto biết tất thảy các điều đó. Calisto lúc bắt tay cầm đội tuyển nói rằng, vấn đề lớn nhất của ĐTVN là tư duy chiến thuật và điều ông làm đầu tiên khi huấn luyện là xây dựng tính cách đội tuyển, tạo sự gắn kết giữa các cá nhân trên phương diện con người với con người. 2 hình ảnh quen thuộc tới nhàm chán nói trên phải chăng chính là phục vụ điều đó?

Hy vọng là thế, chứ nếu không thì nguy to đội tuyển!

Đam San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm