(TT&VH) - Hôm qua (6/9), HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đã trở lại VN sau kỳ nghỉ phép kéo dài hơn một tuần tại quê nhà Bồ Đào Nha. Ngay sau khi trở lại VN, HLV Calisto đã dành cho TT&VH một cuộc trao đổi cởi mở và thẳng thắn về đợt tập trung sắp tới của ĐTVN.

*Chào mừng ông đã quay lại VN. Kỳ nghỉ phép vừa qua của ông thế nào?
- Cảm ơn. Tốt lắm. Rất tốt. Không có gì để phàn nàn.
*Xin ông cho biết mục tiêu của ông trong 2 tuần tập trung sắp tới tại Gia Lai?
- Mục tiêu của tôi là đạt được tất cả những gì đã đề ra. Vì địa điểm tập huấn là một nơi ở xa trung tâm nên tôi nghĩ đợt tập huấn này sẽ là cơ hội thuận lợi để xây dựng một tập thể như ý.
*Khía cạnh nào sẽ được ông ưu tiên trong đợt tập huấn này, thể lực, kỹ chiến thuật hay là một vấn đề chuyên môn nào khác?
- Ồ không, đây là một đợt tập huấn toàn diện. Việc ở một nơi biệt lập như Gia Lai sẽ giúp các cầu thủ từ nhiều CLB khác nhau làm quen với nhau và trở thành bè bạn, và thậm chí là trở nên thân thiết. Còn tất nhiên các khía cạnh khác như thể lực hay kỹ chiến thuật đều sẽ được chú ý.
*Nhân tiện nói tới vấn đề quan hệ giữa các cầu thủ, ở đợt tập trung này ông đã gọi tới 27 cầu thủ từ 14 CLB, như vậy là quá nhiều và ông có nghĩ rằng điều này sẽ gây nên rắc rối trong nội bộ đội bóng?
- Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi hiểu điều đó. Nhưng cách tốt nhất để xây dựng một đội tuyển có chất lượng là phải triệu tập tất cả những cầu thủ tốt nhất từ các CLB.
* ĐTVN cần thi đấu thật nhiều
*Ông đã biết gì về những đối thủ mà ĐTVN sẽ chạm trán tại Cúp BĐ TP.HCM sắp tới hay chưa?
- Tôi chưa được thông báo gì về điều này.
*Tại Cúp BĐ TP.HCM, ĐTVN sẽ chạm trán với ĐT SV Hàn Quốc, ĐT Myanmar và ĐT Turkmenistan. Ông đánh giá như thế nào về những đối thủ này?

*Trước ngày khởi tranh AFF Suzuki Cup 2007, ĐTVN sẽ tham dự 2 giải đấu giao hữu là Cúp BĐ TP.HCM và T&T Cup. Ông có nghĩ như vậy là đủ cho quá trình chuẩn bị của ĐTVN hay không?
- Đủ ư? Theo tôi không bao giờ nên nói như thế nào là đủ. Chúng ta phải thi đấu thật nhiều trận với nhiều đối thủ khác nhau để xây dựng nên một đội bóng thực sự.
*Nói vậy là ông muốn có thêm một vài giải đấu nữa trước thềm AFF Suzuki Cup?
- Cũng không hẳn thế bởi điều này còn phụ thuộc vào kế hoạch tập luyện của đội bóng. Trước mắt chúng tôi sẽ tham dự Cúp BĐ TP.HCM vào tháng 10 và sau đó sẽ tính tiếp.
* Còn quá sớm để nói về cuộc đối đầu với Peter Reid
*Xin hỏi một câu ngoài lề. Ông có biết LĐBĐ Thái Lan mới bổ nhiệm Peter Reid làm HLV trưởng ĐT nước này. Ông biết Reid chứ?
- Đương nhiên. Tôi biết ông ấy là một HLV người Anh.
*Ông đánh giá như thế nào về sự kiện này? Theo ông liệu có phải Thái Lan sẽ còn mạnh hơn nữa với sự xuất hiện của Reid?
- Tôi không biết. Khi xem trận đấu gần đây nhất của Thái Lan, tôi thấy họ chơi rất khác với phong cách của bóng đá Anh. Thế nên tôi không rõ liệu một HLV người Anh như Reid có mang lại sự thay đổi nào ở ĐT Thái Lan hay không. Tôi sẽ xem họ thi đấu như thế nào dưới thời của Reid.
*Ông có nghĩ rằng Thái Lan sẽ lại chơi như khi Peter With, một HLV người Anh khác, còn dẫn dắt đội bóng?
- Tôi không chắc lắm về điều này. Mỗi một HLV có suy nghĩ khác nhau và do đó họ cũng có cách tiếp cận trận đấu khác nhau.
*Xin hỏi câu cuối cùng. Ông có tin tưởng vào khả năng sẽ giành chiến thắng trước Reid khi gặp ông ấy ở AFF Suzuki Cup diễn ra vào cuối năm nay hay không?
- Tôi không thể trả lời câu hỏi này, bởi điều đó còn phải phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, rất nhiều yếu tố khác nhau. Tóm lại, có rất nhiều việc phải làm rồi mới có thể trả lời câu hỏi này.