Bóng đá Việt

Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc 2008: Sẽ rất hấp dẫn

03/09/2008 15:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Diễn ra từ ngày 8-9 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2008 giới hạn chỉ cho 11 đội nam và 10 đội nữ tham dự 4 nội dung thi đấu là đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ, bỏ nội dung đánh đôi.

Theo thông tin từ phía BTC, do các đội có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nên chất lượng của giải năm nay dự kiến sẽ cao. Tuy nhiên, sự cạnh tranh được đánh giá là chỉ xoay quanh các đơn vị có phong trào mạnh như Quân đội, Hà Nội, Hải Dương, Khánh Hòa ở giải nam, Bưu điện TPHCM, Quân đội và Tiền Giang, Khánh Hòa ở giải nữ. Ở giải nam, sự quan tâm tất nhiên vẫn nhắm vào 4 tay vợt mạnh nhất hiện nay, như Đinh Quang Linh (Quân Đội), Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa), Nguyễn Nam Hải và Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội). Ngoài ra cũng phải kể đến sự vươn lên của các tay vợt trẻ Hải Dương và CLB mới ra mắt T&T Hà Nội, đội do tay vợt kỳ cựu Vũ Mạnh Cường dẫn dắt.

Tính từ sau giải VĐQG hồi đầu năm, tay vợt Đinh Quang Linh vẫn được cho là sáng giá nhất cho hai nội dung đơn nam và đồng đội nam. Quang Linh đang là đương kim vô địch quốc gia đơn nam và đôi nam-nữ. Sự tiến bộ thần tốc của tay vợt này là tín hiệu mừng cho bóng bàn Việt Nam, đang có vẻ chững lại một vài năm gần đây trên trường quốc tế.
 
Cây vợt Đinh Quang Linh (QĐ), ứng cử viên cho ngôi VĐ đơn nam - Ảnh theo tcgroup-bongban.org
 
Sau một kỳ Olympic khá thành công (lọt vào đến vòng 2 và chỉ chịu thua tay vợt xếp hạng 29 thế giới Alexei Smirnov của Nga), Đoàn Kiến Quốc cũng được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên cho các danh hiệu của đội hình chủ nhà Khánh Hòa. Trong khi đó, hai tay vợt Hà Nội từng “làm mưa, làm gió” đấu trường trong nước là Trần Tuấn Quỳnh và Nguyễn Nam Hải đang có dấu hiệu sa sút nên sẽ rất vất vả trước sự cạnh tranh đến từ các đối thủ mạnh.

Ở giải nữ, giới chuyên môn lại nhận định rằng các danh hiệu sẽ tập trung hết vào đội Bưu Điện TPHCM, nơi đang sở hữu hai tay vợt nữ mạnh nhất Việt Nam hiện tại là Mai Hoàng Mỹ Trang và Mai Xuân Hằng. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người đặt hy vào hai tay vợt Lương Thị Tám (Quân Đội) và Phạm Thị Thiên Kim (Tiền Giang) có thể làm nên những cuộc lật đổ ngoạn mục. Về lý thuyết, gần như chắc chắn, Bưu Điện TPHCM sẽ thâu tóm cả 3 ngôi vô địch đồng đội, đơn và đôi ở giải nữ. Vì vậy, sự cạnh tranh của các đoàn sau họ chỉ cho các vị trí nhì và ba.

NGUYỄN VÂN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm