Trận Tottenham - Real Madrid: Khó có "động đất" ở White Hart Lane

12/04/2011 19:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Nếu muốn có tên ở bán kết, Tottenam cần phải ghi được ít nhất 4 bàn thắng và không để thua thêm bàn nào. Một thách thức quá lớn cho Spurs, nhất là khi đối thủ của họ là Real Madrid đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, một HLV có thừa sự khôn ngoan để biết phải làm gì trước những lợi thế đã có được ở lượt đi.

Real Madrid được đánh giá cao hơn hẳn so với Tottenham. Dẫu vậy, không một Madridista nào dám nghĩ tới chiến thắng tưng bừng 4-0 trong trận tứ kết lượt đi ở Bernabeu hồi giữa tuần trước. Sở dĩ việc Real có được một kết quả hơn cả mong đợi là do Spurs sau khi bị thua sớm (Adebayor mở tỷ số) đã  mất người khi Peter Crouch phải nhận liên tiếp hai thẻ vàng từ những pha vào bóng không cần thiết. Với thế trận một chiều, Real có thêm liên tiếp 3 bàn thắng với các pha lập công của Adebayor, Di Maria và C.Ronaldo.

Real Madrid sẽ không để địa chấn xảy ra - Ảnh Getty

Có thể khẳng định cơ hội đi tiếp của Tottenham là rất nhỏ nhưng với chút hi vọng mong manh, Tottenham buộc phải chiến đấu hết sức để mong có một phép màu xảy ra. Để chuẩn bị tâm lý cho trận đấu quan trọng này, đội bóng của HLV Harry Redknapp vừa có chiến thắng 3-2 trước Stoke City. Trong trận đấu đó, Crouch đã chuộc lỗi bằng việc ghi một bàn thắng để giúp Tottenham có 3 điểm. Nhưng ở trận đấu với Real Madrid, chân sút có biệt danh là "Sếu vườn" sẽ không thể ra sân vì án treo giò, điều đó có nghĩa Spurs sẽ mất đi một chân sút luôn rất có duyên với các cúp châu Âu (Crouch đã ghi 4 bàn ở Champions League mùa bóng này).

Trong một phát biểu mới nhất, HLV Redknapp khẳng định đội bóng của ông vẫn còn cơ hội ở Champions League. "Trong cả mùa giải vừa qua, với tất cả những gì đã diễn ra, tôi có thể lạc quan để nói rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Không gì là không thể. Ai cũng biết điều gì có thể xảy ra. Có một điều chắc chắn là chúng tôi sẽ chơi với 200% khả năng trong trận đấu vào thứ Tư tới. Nhưng Real Madrid đã sẵn sàng để trừng phạt nếu như chúng tôi không cẩn thận. Họ có Critiano Ronaldo, một cầu thủ có khả năng cầm bóng và chạy một mạch trong vòng 80m. Real thậm chí còn có thể thắng 4-0 ngay cả khi Tottenham có đủ người vì họ có những cầu thủ biết tạo ra sự khác biệt. Họ là những ngôi sao lớn", hãng tin AFP dẫn lời của chiến lược gia người Anh.

Sở dĩ, việc Redknapp vẫn còn nuôi chút hi vọng mong manh là bởi ở mùa giải này, Spurs luôn chơi tốt khi có lợi thế sân nhà White Hart Lane. Ở vòng sơ loại, họ đã hạ Young Boys 3-0 ở trận lượt về sau khi để đối thủ cầm hòa 0-0 ở lượt đi. Ở vòng bảng Champions League, Spurs đã hạ Inter với tỷ số 3-1 trên sân nhà dù trận lượt đi đã thua với tỷ số 3-4. Những trận đấu thành công ấy chính là lý do giúp cho cựu HLV Portsmouth có thêm sự tự tin khi cùng đội bóng của ông tái đấu Real Madrid.

Nhưng như đã phân tích ở trên, ngoài yếu tố sân nhà, Tottenham không có được thêm bất cứ một điểm tựa nào cho trận đấu quan trọng này. Mourinho, người đã từng có 2 chức vô địch Champions League với Porto (2004) và Inter (2010) là một HLV giỏi. Với lợi thế 4-0 ở lượt đi cùng một dàn cầu thủ đẳng cấp trong tay, HLV người Bồ Đào Nha tin vào tấm vé bán kết đã ở trong tay Real Madrid. Đây cũng là điểm tựa để ông chờ đợi thêm một chức vô địch châu Âu ở mùa giải năm nay. "Đam mê của tôi là làm những gì tốt nhất để làm người hâm mộ hạnh phúc. Vô địch Champions League luôn là một điều gì đó rất đặc biệt. Cho tới khi kết thúc sự nghiệp, tôi sẽ nỗ lực để có thêm một chức vô địch", Mourinho nói trên UEFA.

Có một điều chắc chắn "Người đặc biệt" sẽ tính đến trong trận tái đấu với Tottenham là việc phải bảo toàn lực lượng. Quãng thời gian sắp tới, Real Madrid sẽ chạm trán kình địch Barcelona ở vòng 32 La Liga. Không lâu sau đó, hai đội sẽ bước vào trận chung kết cúp Nhà vua. Trong trường hợp Barca và Real cùng vượt qua tứ kết Champions League, họ sẽ gặp nhau tại bán kết. Do đó, phía trước là một lịch thi đấu dày với những trận đấu có tính chất bước ngoặt nên buộc Mourinho phải có những tính toán hợp lý khi trận đấu với Tottenham gần như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục (ngay cả thua 0-3, Real Madrid vẫn có tên ở bán kết).

Hằng Thu

Thống kê:

+ Trong quá khứ, Real Madrid từng thua 1-5 trước Borussia Monchengladbach ở lượt đi vòng 3 UEFA Cup năm 1985 sau đó có chiến thắng 4-0 ở trận lượt về. Đó cũng là lần duy nhất, một đội bóng lật ngược thế cờ thành công sau khi đã thua cách biệt tới 4 bàn ở lượt đi.

+ Tại sân chơi Champions League, Deportivo đã thua 1-4 trước Milan ở lượt đi mùa 2003/04 nhưng lại bất ngờ lật ngược thế cờ với chiến thắng 4-0 trong trận lượt về.

+ Tottenham đang có thành tích rất tốt ở sân nhà White Hart Lane khi họ thắng 4 trong 5 trận chơi ở Champions League mùa này. Các chân sút của họ đã ghi 14 bàn trong khi mới để thua 2 bàn.

+ Chiếc thẻ đỏ mà Crouch phải nhận trong trận lượt đi cũng là chiếc thẻ đỏ thứ 3 của Tottenham ở Champions League năm nay. Trước đó, Van der Vaart bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Twente trong khi thủ thành Gomes cũng phải nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi với Inter ở vòng bảng.

+ Nếu vượt qua được Spurs, Real Madrid sẽ lần đầu tiên có mặt ở bán kết Champions League sau 8 năm chờ đợi.

+ Với pha lập công vào lưới của Bilbao cuối tuần qua, Ronaldo đã có bàn thắng thứ 39 cho Real ở mùa giải năm nay.

+ Oezil đang là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất ở Champions League với 6 đường chuyền để đồng đội lập công. Aaron Lennon của Tottenham và Carlos Martins của Benfica đã có 5 đường kiến tạo.

+ Hai bàn thắng ở trận lượt đi giúp Adebayor có bàn thắng thứ 10 trong tổng số 13 trận anh đối đầu với Tottenham ở tất cả các mặt trận.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm