Ngày thi đấu thứ 2: Đoạt thêm 11 HCV, Việt Nam xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp

13/11/2011 20:00 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) - Ngày thi đấu thứ hai, các VĐV Việt Nam đã thi đấu rất tốt khi giành thêm 11 HCV, qua đó nâng tổng số huy chương của TTVN lên 17 HCV, 19 HCB và 19 HCĐ, tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Diễn biến chi tiết ngày thi đấu thứ hai của TTVN tại SEA Games 26:

Vũ Văn Huyện đoạt HCV thứ 17 (Điền kinh): Vũ Văn Huyện đã đem về VN chiếc HCV thứ 17 ở nội dung 10 môn phối hợp. Huyện về nhất với thành tích 7.223 điểm và giành HCV. Người về nhì cũng là một VĐV của VN là Nguyễn Văn Huệ, với thành tích 6.830 điểm. 10 môn phối hợp là nội dung thi đấu rất hao tổn thể lực, vì vậy người hâm mộ càng thêm khâm phục chàng VĐV đoàn Quân đội.

Trương Thanh Hằng đoạt HCV thứ 16 (Điền kinh): Trương Thanh Hằng đã giành HCV ở cự ly 1500m nữ với thành tích 4'15''77. Trong khi đó Nguyễn Đình Cương đã gây thất vọng ở cự ly 1500m nam khi chỉ về thứ 4 chung cuộc.

Dương Thị Việt Anh đoạt HCV thứ 15 (Điền kinh): Ở môn nhảy cao, VĐV nữ Dương Thị Việt Anh đã giành 1 chiếc HCV với thành tích 1m90. Chiếc HCB cũng thuộc về một VĐV của Việt Nam, Phạm Thị Diễm với thành tích 1m87. Hơi tiếc cho Việt Anh khi cô chỉ thiếu 2cm nữa mới đạt chuẩn tham dự Olympic 2012. Tuy nhiên, việc Việt Anh qua mặt các VĐV người Thái vốn rất mạnh ở nhảy cao nữ để đứng trên bục vinh quang mà đàn chị Bùi Thị Nhung từng thống trị ở nhiều SEA Games trước là tín hiệu đáng mừng cho điền kinh Việt Nam.

Hoàng Quý Phước đoạt HCV thứ 14 (Bơi lội): Với thành tích 53 giây 07, Hoàng Quý Phước đã đem về cho bơi lội VN chiếc HCV đầu tiên ở nội dung 100m bơi bướm. Hoàng Quý Phước đã đạt chuẩn B để dự Olympic London 2012.

Ở môn bơi lội, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCB cho VN ở nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 54 giây 65. VĐV giành HCV là Natthanang Junkrapung của Thái Lan.

Cầu mây nữ VN giành quyền vào chung kết.Sau khi đánh bại Philippines, Lào ở các vòng ngoài, cầu mây nữ VN tiếp tục vượt qua chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-0 trong trận bán kết để giành quyền chơi trận chung kết với Thái Lan. Trận chung kết cầu mây nữ sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng mai 14/11.

Đinh Thị Như Quỳnh đoạt HCV thứ 13 (Đua xe đạp): TTVN vừa có thêm 1 chiếc HCV ở nội dung xe đạp băng đồng của VĐV Đinh Thị Như Quỳnh.

Môn Karatedo, ở hạng cân dưới 84kg , Bùi Như Mỹ đã lọt vào chung kết sau khi anh thắng võ sỹ người Philippines Balingit ở trận bán kết đầy kịch tính với tỷ số 7-6. Đối thủ của Như Mỹ ở trận chung kết là võ sỹ người Malaysia Teagarajan.

Ở hạng cân 61kg nữ, Yến Phượng cũng có mặt ở trận chung kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước Amaral (Timor Leste) và Lokhamphanh (Lào). Yến Phượng sẽ gặp Yamini (Malaysia) ở trận chung kết. Như vậy, trong tổng số 8 hạng cân của Kumite ngày 13/11, các VĐV đã có mặt ở 7/8 trận CK.

Tuy nhiên, ở 2 trận chung kết cuối cùng của nội dung Kumite, Yến Phượng Và Như Mỹ đều đã không thể vượt qua được các võ sỹ của Malaysia. Phượng đã thua với tỷ số 1-3, trong khi Như Mỹ trải qua trận đấu quá vất vả trước Teagarajan. Hai võ sỹ đã hòa nhau 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức và ở hiệp phụ thứ nhất Như Mỹ đã thất thế trước đối thủ và thua 0-2.

Lọt vào 7/8 trận CK Kumite trong khi chỉ giành được 1 tấm HCV trong ngày 13/11, Karatedo đã có một ngày thi đấu chưa thể nói là thành công.

Nguyễn Lệ Dung đoạt HCV thứ 12 (Đấu kiếm): Nguyễn Lệ Dung và “đàn em” Thanh Loan đã gặp nhau ở trận bán kết nội dung kiếm chém nữ. Kết quả, Lệ Dung đã vượt qua Thanh Loan với tỷ số 15-3 để có mặt ở trận chung kết. Ở trận chung kết, Nguyễn Lệ Dung đã giành HCV sau khi thắng đối thủ người Indonesia 15-8.

Nguyễn Lệ Dung đoạt HCV đấu kiếm

ĐKVĐ ASIAD Lê Bích Phương đoạt HCV thứ 11 (Karatedo): Ở trận chung kết hạng cân 55kg nữ vừa chấm dứt cách đây ít phút ở nhà thi đấu Tennis Indoort Jakarta, võ sỹ Lê Bích Phương đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Indonesia Pustitasari 4-0 để giành HCV. Trước đó, Quang Phúc đã thua 0-3 ở trận chung kết hạng cân 55kg nam trước VĐV người Malaysia Loganesha Rao. 

Lê Bích Phương hân hoan với chiếc HCV giành được

Hà Minh Thành đoạt HCV thứ 10 (Bắn súng): Ở nội dung chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh, Hà Minh Thành đã giành HCV thứ 2 cho ĐT bắn súngvới 29 điểm, hơn VĐV người Malaysia giành HCB 2 điểm.

Xạ thủ Hà Minh Thành

Vũ Thành Hưng đoạt HCV thứ 9 (Bắn súng): Đến đầu giờ chiều ngày 13/11, Vũ Thành Hưng đã đem về tấm HCV thứ 9 cho đoàn thể thao Việt Nam khi về nhất ở nội dung súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m. Ở vòng loại, Vũ Thành Hưng dẫn đầu với 593 điểm và ở vòng chung kết sau 10 loạt bắn, Hưng vẫn thể hiện phong độ ổn định để giành tổng cộng 696,7 điểm và mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. 

Vũ Thành Hưng đã đem về tấm HCV thứ 9 cho đoàn thể thao Việt Nam

Ở nội dung súng ngắn hơi 10m nữ, Lê Thị Hoàng Ngọc đã giành HCB. Sau 5 loạt bắn, Ngọc giành được 478,4 điểm, về nhì sau tay súng người Thái Lan giành HCV được 482,2 điểm.

Ở 3 trận CK của nội dung Kumite, cả 3 võ sỹ Việt Nam là Nguyễn Hoàng Hiệp, Bùi Thị Triều, và Nguyễn Minh Phụng đều thua nên chỉ giành được HCB.

Ở trận thi đấu đầu tiên, Hoàng Hiệp đã thua võ sỹ người Indonesia Dharmawan với tỷ số 1-3. Trong khi đó, Minh Phụng thất bại trước VĐV người Malaysia với tỷ số 2-5 và đánh mất tấm HCV. 

Chốt chặn cuối cùng của ĐT Karatedo Việt Nam ở buổi sáng, Bùi Thị Triều được đặt nhiều hy vọng. Tuy nhiên, trước võ sỹ nước chủ nhà thi đấu rất lỳ đòn, Triều đã thua với tỷ số 4-8. Như vậy, dù lọt vào CK của 3/4 hạng cân của buổi sáng 13/11, nhưng Karatedo chỉ có được 3 tấm HCB.

Nguyễn Thành Quang đoạt HCV thứ 8 (Canoeing): Theo tin của CTV TT&VH Online từ Hồ Cipule, ở nội dung đua thuyền Kayak K200m, Nguyễn Thành Quang đã giành ngôi vô địch với thành tích 36 giây 62. Đây là tấm HCV thứ 2 của ĐT Canoeing VN. Ở các nội dung khác của Canoeing, VĐV Trần Văn Long đã giành HCĐ ở nội dung 200m C1 và Nguyễn Thị Duyên giành HCĐ ở nội dung 200m K1 nữ.

Nguyễn Thị Thanh Phúc đoạt HCV thứ 7 (Điền kinh): Sáng 13/11, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đã đem về tấm HCV ở môn Đi bộ 20km nội dung nữ. Thành tích của Phúc là 1h43'22''. Đây là tấm HCV đầu tiên trong ngày của đoàn TTVN và là tấm HCV đầu tiên của Phúc trong sự nghiệp ở đấu trường SEA Games.

VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc giành HCV nội dung đi bộ 20km nữ  - Ảnh Quang Nhựt

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngay sau khi Thanh Phúc giành HCV, lãnh đạo đội điền kinh Việt Nam Dương Đức Thủy đã cho biết: “Đây là nội dung mới mà năm nay điền kinh Việt Nam đã mạnh dạn tham gia. Thành tích mà Phúc giành được là quá xuất sắc để cho thấy thành quả mà chúng ta đã dày công đầu tư trong vài năm qua.

Môn thi này có đặc điểm khá nhạy cảm với việc bị bắt lỗi kỹ thuật như các môn võ. Nhưng Phúc đã thi đấu quá tốt để cán đích đầu tiên.  Nội dung này lần đầu tiên chúng ta tham dự nhưng đã có kết quả khả quan và đấy là động lực đề cho các VĐV khác của điền kinh Việt Nam nỗ lực ở các nội dung tiếp theo".

Ở nội dung Đi bộ 20km nam, VĐV Nguyễn Thành Ngưng giành HCĐ.

Lịch thi đấu ngày 13/11 của đoàn TTVN

Điền kinh

07.00. 20 KM đi bộ nữ (CK) Nguyễn Thanh Phúc

08.30 đến 20h30: 110M rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao, 1.500m: Vũ Văn Huyện, Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp)

08.45. 110M rào nam (vòng loại): Nguyễn Ngọc Quang

09.00. 100M rào nữ (vòng loại): Cao Thị Hằng

18.00. CK ném lao nữ: Bùi Thị Xuân 18.00. CK nhảy cao nữ: Phạm Thị Diễm

18.00. CK nhảy xa nam: Nguyễn Văn Hùng

18.45. CK 110m rào

19.00. CK 110m rào nữ 19.15. CK 400m nữ

19.30. CK 400m nam

20.00. CK 1500 m nam: Nguyễn Đình Cương, Dương Văn Thái

20.15. CK1500 m nữ: Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo

Bắn cung

08.00-08.45. Nam & nữ: Đào Trọng Kiên, Hoàng Ngọc Nhật, Đỗ Thị Hương, Dương Thị Kim Liên, Lộc Thị Đào, Nguyễn Phương Linh

09.00-12.00. 90M, 70M nam (vòng loại)

09.00-12.00. 70M, 60M nữ (vòng loại)

12.00-13.00. 50M, 30M nam (vòng loại)

13.00-16.00. 50M, 30M nữ (vòng loại)

Bóng chuyền trong nhà

Việt Nam- Malaysia (Nam)

Việt Nam- Thái Lan (Nữ)

Đấu kiếm

09.00. Cá nhân nam vòng loại: Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh

09.00. Cá nhân nữ kiếm chém vòng loại: Trần Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Thanh Loan

14.00. BK kiếm chém nữ 14.30. BK kiếm liễu nam

15.00. CK kiếm chém nữ

15.30. CK kiếm liễu nam

Canoeing

09.00-17.00 200 M K1 nam: Nguyễn Thanh Quang

09.00-17.00 200 M K2 nam: Đỗ Mạnh Hùng, Đặng Thành Vương

09.00-17.00 200 M C1 nam: Trần Văn Long

09.00-17.00 200 M C2 nam: Đỗ Trọng Quang, Nguyễn Đức Duy

09.00-17.00 200 M K1 nữ: Nguyễn Thị Duyên

09.00-17.00 200 M K2 nữ: Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Mai

09.00-17.0 200 M K4 nữ:Nguyễn Thị Lê, Đoàn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Ngọc Quy, Vũ Thị Linh

Bắn súng

09.00-12.00. 10 M súng trường hơi nữ - CK - 13.00: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Hoàng Ngọc

09.00-12.00. 25 M súng trường hơi nam- CK- 14.00: Hà Minh Thành, Kiều Thanh Tú

09.00-12.00. 50 M súng ngắn nam- CK - 15.00: Phạm Ngọc Thanh, Nguyễn Thành Đạt

16.00-17.00. 10 M nam: Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đình Thành

16.00-17.00. 10m: Đặng Hồng Hà, Cù Thị Thanh Tú

16.00-17.00. 50 M nữ: Nguyễn Diễm Hương, Nguyễn Thị Phương

Bơi

08.00. 200M Tự do nam: Phạm Thành Nguyện, Hoàng Quý Phước

08.00. 400M Hỗn hợp: Nguyễn Thị Ánh Viên

08.00. 100M Bướm nam: Võ Thái Nguyên, Hoàng Quý Phước

08.00. 200M Ếch nữ: Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Viết Trinh

08.00. 50M Ếch nam: Nguyễn Hữu Việt

08.00. 4X200M tự do nữ

200M Tự do nam

400M CK hỗn hợp nữ

100M CK bướm nam

200M ếch nữ- CK

50M ếch nam- CK

4X200M tự do nữ- CK

Nhảy cầu

10.00-12.00. 3m cầu mềm nữ loại

15.00-18.00. 3M CK nữ

15.00-18.00. 10M CK nam

Billiards

10.00. Tứ kết billiard Anh: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam

10.00. Tứ kết Pool 8 bi nam: Nguyễn Phương Thảo, Lê Quang Trung

13.00. BK billiard Anh nam

13.00. BK pool 8 bi nam

16.00. CK billliard Anh nam

16.00. Tứ kết pool 8 bi nữ: Đoàn Thị Ngọc Lệ, Huỳnh Thị Ngọc Huyền

Karate

Ngày 13-11

09.00-11.00. Kumite 60 Kg nam: Nguyễn Hoàng Hiệp

09.00-11.00. Kumite 67 Kg nam: Nguyễn Văn Sử

09.00-11.00. Kumite 75 Kg nam: Nguyễn Minh Phụng

09.00-11.00. Kumite 68 Kg nữ: Bùi Thị Triều

11.00-12.00. CK Kumite 60 Kg nam

11.00-12.00. CK Kumite 67 Kg nam

11.00-12.00. CK Kumite 75 Kg nam

11.00-12.00. CK 68 Kg nữ

13.30-15.00. 55 Kg nam: Nguyễn Quang Phúc

13.30-15.00. 50 Kg nữ: Vũ Thị Nguyệt Ánh

13.30-15.00. Kumite 61 Kg nữ: Trần Hoàng Yến Phượng

13.30-15.00. Kumite 55 Kg nữ: Lê Bích Phương

15.00-16.00. CK Kumite 55 Kg nam

15.00-16.00. CK 50 Kg nữ

15.00-16.00. CK Kumite 61 Kg nữ

15.00-16.00. CK Kumite 55 Kg nữ

Taekwondo

09.00 57 Kg nữ: Nguyễn Thị Hoài Thu

09.00 67 Kg nữ BK: Chu Hoàng Diệu Linh

09.00 68 Kg nam vòng loại

09.00 80 Kg nam: Võ Hoàng Giao

14.00 CK 57 Kg nữ

14.00 CK 67 Kg nữ

14.00 CK 68 Kg nam

14.00 CK 80 Kg nam

Pencak silat

09.00-12.00. Vòng loại đối kháng nữ

09.00-12.00. Vòng loại đối kháng nam

14.00-17.00. Quyền cá nhân nữ: Nguyễn Thị Thúy

14.00-17.00. Quyền cá nhân nam: Hoàng Quang Trung

14.00-17.00. Quyền đôi nữ: Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Lan

14.00-17.00. Đôi nam: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Tuấn

14.00-17.00. Đồng đội nữ: Nguyễn Thị Thúy, Ngô Thị Quyên, Phạm Thị Hà

14.00-17.00. Đồng đội nam: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Tiến Tài

19.00-22.00. Đối kháng nữ

19.00-22.00. Đối kháng nam

Bóng bàn

10.00-20.00: đôi nam nữ vòng loại đến BK: Đinh Quang Linh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thành Luân, Phan Hoàng Tường Giang

Quần vợt

09.00 Vòng 1 đồng đội nam: Đỗ MinhQuân, Nguyễn Hoàng Thiên, Ngô Quang Huy, Hồ Huỳnh Đan Mạch

09.00 Vòng 1 đồng đội nữ: Trần Lam Anh, Trần Thị Tâm Hảo, Huỳnh Phương Đài Trang, Phan Thị Thanh Bình

Bi sắt

09.00-CK đơn nam: Danh Sà Phanl

09.00- CK đơn nữ: Thái Thị Hằng

Cờ vua

09.30 đến 16.00: cờ tiêu chuẩn hỗn hợp: Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An (vòng 1 và 2),

09.30 đến 16.00: cờ tiêu chuẩn Asean nam: Nguyễn Huỳnh Minh Huy (vòng 1, 2)

16.00: cờ tưởng nhanh nam: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (vòng 1, 2)

Cầu mây

11:30: regu nam: Việt Nam – Malaysia

Xe đạp

9h00: xe đạp băng đồng nam: Hà Thế Long, Quách Văn Nông

Thể dục dụng cụ

9h00-21.00 vòng loại toàn năng cá nhân nữ: Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Thu Huyền

9h00-21.00: CK toàn năng đồng đội nữ: Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Thu Huyền, Đỗ Thị Ngân Thương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm