"Harry Potter" “phù phép” cả nền điện ảnh Anh

28/01/2011 11:01 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - 10 năm qua, cả trẻ em và người lớn đã háo hức tham gia cuộc phiêu lưu của Harry Potter cùng các phù thủy trường Hogwarts. Mặc dù do hãng phim Mỹ Warner Bros phát hành, nhưng Harry Potter lại tạo điều kiện cho cả một nền công nghiệp điện ảnh và du lịch của Anh “ăn theo” .

Kể từ khi tập phim đầu tiên Harry Potter và hòn đá phù thủy được bấm máy ở Leavesden Studios, nó đã mang lại một sự phồn vinh cho những người làm điện ảnh ở Mỹ và Anh. 

Viên đá lát nền cho kỹ xảo Anh

Áp-phích tập phim Harry Potter và bảo bối tử thần: Phần 1

Có thể nêu ra đây một vài số liệu. Tập phim Harry Potter & Hoàng tử lai phát hành năm 2009 đã thu về hơn 900 triệu USD trên toàn thế giới. Các tập phim trước cũng có được con số tương tự. Đây được coi là serie phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 6 tỷ USD trên toàn thế giới. Cả 7 tập phim đều lọt vào trong danh sách 30 phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, riêng tập 1 và tập 5 nằm trong Top 10.

Tập phim cuối cùng Harry Potter & bảo bối tử thần được chia ra làm 2 phần. Phần 1 đã đến với khán giả từ tháng 11/2010. Vài ngày trước thời điểm công chiếu, phần này đã thu về 25 triệu USD và lọt vào Top 5 những tác phẩm điện ảnh có số vé bán chạy nhất mọi thời đại qua mạng. Hơn nữa, tập phim này còn phá vỡ mọi kỷ lục khi được trình chiếu tại 3.700 hệ thống rạp trên khắp nước Mỹ vào các suất chiếu lúc nửa đêm, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/11. Bên cạnh đó, phim còn lập thêm một kỷ lục nữa, được khởi chiếu đồng thời tại 4.125 rạp - điều chưa từng có ở một bộ phim nào trước đây. Ngoài ra, phim cũng sẽ được chiếu tại 239 rạp IMAX chất lượng cao, phá kỷ lục con số 166 rạp IMAX của Harry Potter & Hoàng tử lai hồi năm ngoái. Cho đến nay, tập phim này đã thu về hơn 861 triệu USD Phần 2 phim đang trong phần hậu kỳ và sẽ được phát hành vào tháng 7/2011.

Nhiều động lực sáng tạo chủ chốt của serie phim đều có xuất xứ từ nước Anh và serie phim đã tạo nên một nguồn đầu tư khổng lồ cho xứ sở sương mù. Chưa kể nhờ có Harry Potter mà nước Anh đã có 2 ngôi sao điện ảnh quốc tế mới là Daniel Radcliffe và Emma Watson.

Radcliffe hiện đã là một gương mặt đủ sức hút để có thể đảm nhiệm vai chính trong một bộ phim ngoài Harry Potter như Woman in Black trở thành người trẻ giàu nhất nước Anh. Còn Watson là một nhân vật “yêu thích” của các paparazzi.

Các công ty chuyên về kỹ xảo hình ảnh của Anh cũng kiếm được khá nhiều khi thực hiện phần kỹ xảo hình ảnh. "Serie phim Harry Potter đã trở thành một trong những viên đá nền cho nền công nghiệp kỹ xảo hình ảnh của Anh" - Alex Hope, giám đốc điều hành của Double Negative - nơi thực hiện những hình ảnh kỹ xảo trong tập phim Harry Potter & Hoàng tử lai - nói. "Trong hơn 10 năm qua, nhiều công ty đã tham gia làm serie phim này và nhờ đó Anh đã trở thành một trong những nước hàng đầu thế giới về lĩnh vực kỹ xảo hình ảnh”.

“Harry Potter trở thành nguồn tin cậy để hãng Warner Bros đưa sản phẩm khác tới Anh và còn đóng vai trò như “người dẫn đường” trong việc quảng bá nền công nghiệp điện ảnh Anh với các hãng phim khác” - Adrian Wootton - giám đốc điều hành của Film London – nói.

Du lịch “ăn theo” Harry Potter

Harry Potter còn góp phần giúp nước Anh phát triển cơ sở hạ tầng làm phim của họ. Một nền du lịch “ăn theo” serie phim cũng đã hình thành. Giờ đây ở xứ sở sương mù đã có các tour Harry Potter đặc biệt và qua đó du khách nước ngoài có thể lần theo dấu chân của cậu bé phù thủy.

Serie phim còn làm nổi bật các công trình lâu đời ở Anh như nhà thờ St Paul's và lâu đài Alnwick. Người ta còn cho rằng, Potter đã góp phần làm tăng lượng học sinh tham gia theo học tại các trường tư.

Tuy nhiên, mọi sự đều có kết thúc và người Anh luôn biết rằng phép thuật của Harry Potter rồi cũng mai một dần đi. Không giống serie phim James Bond, liên tục được hư cấu trên màn bạc bất kể số lượng tiểu thuyết thực về nhân vật điệp viên Anh này (của nhà văn Ian Fleming) là bao nhiêu, thì những câu chuyện từ trường phù thủy Hogwarts không thể kể một cách vô hạn định trên màn bạc. Các ngôi sao “nhí” Daniel Radcliffe và Emma Watson giờ đã trưởng thành. Họ không thể ở “ngôi trường Hogwarts” mãi.  

Từ nhiều năm qua, các nhà quan sát trong nền công nghiệp điện ảnh Anh đã luôn lo lắng đặt câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra khi serie phim Harry Potter kết thúc? Trong thế giới điện ảnh, nhiều trường hợp cho thấy thành công có thể nhanh chóng bị quên đi. Peter Jackson đã hết sức cố gắng để thực hiện phim The Hobbit ở New Zealand, nhưng New Line Cinema – hãng đứng sau serie phim Chúa tể những chiếc nhẫn - từ lâu đã bị mất đi sự độc lập của mình. Trong tương lai nền công nghiệp điện ảnh Anh sẽ không có bóng dáng của Harry Potter. Như vậy đương nhiên nguồn đầu tư cho nền công nghiệp này bị sụt giảm là điều không thể tránh khỏi.

Tìm cách “sống” khi không có Harry Potter

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy nền công nghiệp điện ảnh Anh sẽ không gặp quá nhiều khó khăn thời hậu Harry Potter. Mới đây, hãng Warner Bros thông báo họ sẽ thiết lập cơ sở sản xuất lâu dài ở Leavesden và sẽ đầu tư nhiều triệu USD để nâng cấp các studio ở đây. Warner Bros chắc chắn sẽ không quyết định đầu tư “mạnh tay” như vậy nếu họ không có kế hoạch đưa nhiều dự án điện ảnh tới Anh.

Nhưng không cần phải chờ Warner Bros bởi thời gian này các xưởng phim Anh cũng đang kín việc. Đạo diễn Martin Scorsese đã ở xứ sương mù từ nhiều tháng để quay bộ phim 3D Hugo Cabret. Nhiều dự án điện ảnh lớn của Hollywood như tập tiếp của serie phim Cướp biển Caribbean tới Captain America: The First Avenger cũng đang được quay ở các studio Anh.

Và đương nhiên Harry Potter cũng sẽ không thể bị chìm vào lãng quên kể cả khi tập cuối cùng ra rạp vào năm sau bởi một công viên chủ đề Potter mới – Thế giới phù thủy của Harry Potter – đã được khai trương ở Florida (Mỹ). Người ta đang hy vọng sẽ có một dự án liên danh tương tự như vậy ở Anh và thậm chí là ngay tại Leavesden – nơi tập phim đầu tiên về cậu bé phù thủy đã được bấm máy.

Harry Potter & bảo bối tử thần 2 được mong đợi nhất năm 2011

Phần đầu của tập phim cuối cùng - Harry Potter 7 Bảo bối tử thần 1 – vẫn đang có mặt ở các rạp chiếu và thu về được nhiều triệu USD từ phòng vé, tuy nhiên người hâm mộ của cậu bé phù thủy Anh đã háo hức đón xem phần cuối cùng.

Từ 2 diễn viên “nhí”, giờ đây Daniel Radcliffe và Emma Watson đã trở thành 2 ngôi sao quốc tế

Theo kết quả cuộc điều tra của địa chỉ bán vé online Mỹ Fandango.com. thì Harry Potter & bảo bối tử thần 2 là phim được mong đợi nhất trong năm 2011. Trong số hơn 1.000 người được hỏi thì có tới 26% đàn ông và 24% phụ nữ nói rằng đây là phim mà họ mong được xem nhất.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm