Mourinho: Barca là một sản phẩm hoàn chỉnh

30/11/2010 07:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Phát biểu sau trận thảm bại 0-5 trước Barcelona trong trận cầu kinh điển đêm 29/11, HLV của Real Madrid, Jose Mourinho, thừa nhận đội bóng xứ Catalunya là một sản phẩm hoàn chỉnh trong khi CLB hoàng gia Tây Ban Nha còn lâu mới được như thế.


Mourinho phải cúi đầu trước Barca - Ảnh: AP

“Một đội chơi với phong độ cao nhất, còn đội khác rất tồi. Đó là một thất bại, không phải là một sự nhục nhã. Tuần trước chúng tôi dẫn họ một điểm, bây giờ ít hơn họ hai điểm. Tôi luôn nói rằng Barca là một sản phẩm hoàn chỉnh và Madrid còn lâu mới được như thế”,
Mourinho đánh giá trước báo giới.


“Người đặc biệt” kêu gọi các cầu thủ của Real Madrid hãy nhanh chóng hồi phục đồng thời nhấn mạnh: “Cần phải có bản lĩnh. Khi ta giành danh hiệu, ta có thể khóc vì vui sướng, nhưng khi ta bị ghi tới 5 bàn, ta phải đứng dậy luyện tập, thi đấu và giành chiến thắng”.

Mourinho nhận định hiệp một đóng vai trò quyết định khi bày tỏ: “Chúng tôi đã tặng hai bàn thắng cho họ một cách gần như đáng nực cười. Chúng tôi biết là khi phản công, chúng tôi có thể để hở chỗ trống và họ có thể làm chúng tôi tổn thương”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh “mùa bóng còn dài” đồng thời nhắc lại: “Năm ngoái, với Inter tôi cũng thua ở đây nhưng sau đó chúng tôi đã trở lại và đi tới trận chung kết của Champions League”.

* Pep Guardiola: Còn cả một thế giới tại La Liga

Mặc dù đánh bại đối thủ với tỷ số 5-0, HLV của Barcelona, Pep Guardiola, không tỏ ra tự mãn, cảnh báo “còn cả một thế giới tại La Liga” ,đồng thời  nhấn mạnh “sự khác biệt giữa Barca và Madrid không lớn đến như kết quả trận đấu”.

Tuy nhiên, Pep tỏ ra rất hài lòng khi bày tỏ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng hôm nay chúng tôi đã làm cho rất nhiều  người hạnh phúc. Đó là một một niềm vui lớn, nhất là khi chúng tôi không đánh mất gốc rễ của mình. Chiến thắng như cách chúng tôi đã làm (sử dụng “gà nhà” và trung thành với lối chơi ) là điều làm chúng tôi tự hào nhất”.

“Chúng tôi không phải là đội bóng hay nhất thế giới. Chúng tôi chỉ cố gắng chơi tốt nhất. Cần phải biết khiêm tốn để rồi thời gian trả lời chúng tôi là một đội bóng như thế nào trong thế giới bóng đá. Hãy để cho thời gian đánh giá đội bóng. Real Madrid là một đội bóng cũng tuyệt vời”, nhà cầm quân của Barca nhấn mạnh.

Về sự cố với Cristiano Ronaldo, HLV của Barca cho rằng “đó là chuyện thường xảy ra trong các trận đấu”, đồng thời khẳng định “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất, trên mọi mặt”.
 
* Valdano: Đây không phải là sự khác biệt giữa hai đội bóng

Trong khi đó, Tổng Giám đốc của Real Madrid, Jorge Valdano, cho rằng việc đội bóng áo trắng thua 5 bàn không gỡ trước Barca không tượng trưng cho sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội bóng bởi vì “ trong bảng xếp hạng họ chỉ hơn chúng tôi rất ít điểm và chặng đường cho tới lúc này (trước khi thua Barca) là rất tốt”.

Phát biểu trên kênh Canal +, Valdano cho rằng khi Barcelona ghi được hai bàn nhanh chóng và sau đó có bàn thắng thứ ba thì Real Madrid đã mất hết hy vọng hòa, đồng thời thừa nhận đối thủ đã chơi một trận tuyệt vời, với sự vượt trội hơn hẳn.

“Chúng tôi đã đối mặt với một Barca lớn, làm nên một trận đấu tuyệt vời và chính xác ngay từ lúc bắt đầu. Chúng tôi có cả một “lãnh thổ” rộng lớn để rút kinh nghiệm từ bài học này”, nhà lãnh đạo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nêu rõ.


“Chúng tôi có những cầu thủ siêu hạng, một HLV tài năng và vòng đấu 12 không phải là một đòn quyết định. Chúng tôi không chờ đợi một kết quả cách biệt lớn như thế và chúng tôi rất thất vọng”, TGĐ của Madrid thừa nhận.

Theo Valdano, đội bóng áo trắng còn “rất trẻ” và “trận thua này không giống với trận thua 2-6 ” bởi vì “trận thua  2-6 là khởi đầu của Barcelona lớn mạnh và sự kết thúc của Madrid, còn trận thua này không mang tính chất như thế”.

Khang Chi (Theo các báo Tây Ban Nha)

Xabi Alonso: Chúng tôi không chờ đợi một kết cục như thế này, nhưng Liga còn dài và mọi chuyện không kết thúc ở đây. Họ có lợi thế là ghi bàn thứ nhất và sau đó là bàn thứ hai từ rất sớm. Madrid đã chơi không tốt. Tôi hy vọng trận thua này không làm chúng tôi yếu đi. Chúng tôi cần phải học từ những sai lầm phạm phải.

David Villa: Đây là một chiến thắng rất quan trọng. Chúng tôi đã đi tìm chiến thắng và đã thành công. Chúng tôi muốn vươn lên dẫn trước và củng cố ngôi đầu. Kết quả thật tốt đẹp. Không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Chúng tôi hơn họ hai điểm, nhưng cần phải tiếp tục làm việc. Hiện nay mới là tháng 11. Trước đây chúng tôi cũng chưa thua và bây giờ cũng chưa thắng hẳn. Chúng tôi lợi thế, nhưng phải tiếp tục chiến thắng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm