Phạm Băng Băng - ngôi sao trẻ giàu nhất Trung Quốc năm 2010

04/01/2011 11:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Dựa vào số liệu khảo sát ở 3 khu vực: Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc đại lục, mới đây danh sách Những ngôi sao Hoa ngữ trẻ giàu nhất năm đã được công bố.

Với tiêu chí lựa chọn ra những ngôi sao có tuổi đời dưới 30 sở hữu tài sản lớn nhất trong làng giải trí Hoa ngữ, cuộc khảo sát đã được tiến hành trên 3 khu vực: Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Những nghệ sĩ vừa bước sang tuổi 30 như Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi, Thái Y Lâm hay Dung Tổ Nhi đều không có mặt trong danh sách năm nay.

Dựa vào thu nhập của các ngôi sao trong năm 2010 bao gồm các khoản lợi nhuận có được từ cát-sê làm phim, tham gia quảng cáo, sự kiện, các chương trình biểu diễn cùng hoạt động ra album, kết quả của cuộc khảo sát thu được như sau:

Tại khu vực Hong Kong: Quán quân có thu nhập cao nhất là Thái Trác Nghiên (28 tuổi) với 35,5 triệu Nhân dân tệ. Trong năm 2010, Trác Nghiên kiếm được 8 triệu Nhân dân tệ từ việc tổ chức các chương trình ca nhạc; 9,5 triệu Nhân dân tệ từ việc đóng phim; 15 triệu Nhân dân tệ nhờ tham gia quảng cáo; 3 triệu Nhân dân tệ nhờ tham dự các sự kiện (chưa kể thu nhập từ 2 đĩa CD).

Top 9 ngôi sao trẻ có thu nhập cao nhất tại Hong Kong (các số tiền dưới đây đều được tính bằng Nhân dân tệ)

Thái Trác Nghiên là ngôi sao có thu nhập lớn nhất tại Hong Kong. (Ảnh: SMweekly)

1.    Thái Trác Nghiên (28 tuổi): 35,5 triệu
2.    Phương Đại Đồng (27 tuổi): 28,5 triệu
3.    Angelababy (21 tuổi): 25,3 triệu
4.    Chung Hân Đồng (29 tuổi): 19,45 triệu
5.    Dư Văn Lạc (29 tuổi): 15,75 triệu
6.    Trương Kính Hiên (29 tuổi): 13,8 triệu
7.    Châu Tú Na (25 tuổi): 8,6 triệu
8.    Tiết Khải Kỳ (29 tuổi): 6,6 triệu
9.    Hùng Đại Lâm (29 tuổi): 5,9 triệu

Tại Đài Loan: Ngôi sao có thu nhập cao nhất là Selina (29 tuổi) với 43,5 triệu. Trong năm 2010, Selina kiếm được 25 triệu từ hoạt động quảng cáo của nhóm S.H.E; 10 triệu từ việc đi lưu diễn; 7,5 triệu từ các chương trình truyền hình và 1 triệu nhờ vai trò MC.

Top 10 ngôi sao trẻ có thu nhập cao nhất tại Đài Loan:

Selina là ngôi sao có thu nhập cao nhất Đài Loan (Ảnh: SMweekly).

1.    Selina (29 tuổi): 43,5 triệu
2.    Hebe (27 tuổi): 41 triệu
3.    Ella ( 29 tuổi): 36 triệu
4.    Dương Thừa Lâm (26 tuổi): 29,4 triệu
5.    Tiêu Kính Đằng (23 tuổi): 26,85 triệu
6.    Quế Luân Mỹ (27 tuổi): 21,5 triệu
7.    Quách Thái Khiết (27 tuổi): 20 triệu
8.    Lâm Hựu Gia (23 tuổi): 16 triệu
9.    Vương Tâm Lăng (28 tuổi): 13,25 triệu
10.    Nguyễn Kinh Thiên (28 tuổi): 12,1 triệu

Tại Trung Quốc đại lục, ngôi sao có thu nhập cao nhất là Phạm Băng Băng (29 tuổi) với 62,5 triệu. Trong năm 2010, Băng Băng thu được 6 triệu từ việc đóng phim; 32,5 triệu từ hoạt động quảng cáo và 24 triệu từ việc tham dự các sự kiện.

Top 8 ngôi sao trẻ có thu nhập cao nhất tại Trung Quốc đại lục:

Phạm Băng Băng là ngôi sao giàu nhất Trung Quốc hiện nay (Ảnh: SMweekly).

1.    Phạm Băng Băng (29 tuổi): 62,5 triệu
2.    Trương Lương Dĩnh (26 tuổi): 38 triệu
3.    Tôn Lệ (28 tuổi): 26 triệu
4.    Lý Vũ Xuân (26 tuổi): 23,5 triệu
5.    Vương Lạc Đan (26 tuổi): 9,6 triệu
6.    Tạ Na (29 tuổi): 8,7 triệu
7.    Trương Vũ Ỷ (24 tuổi): 7,5 triệu
8.    Han Geng (26 tuổi): 7 triệu

Kết quả chung cuộc, danh sách Top 10 ngôi sao Hoa ngữ có tuổi đời dưới 30 giàu nhất năm 2010 được công bố như sau:

1. Phạm Băng Băng (29 tuổi) – 62,5 triệu
2. Selina (29 tuổi) – 43,5 triệu
3. Hebe (27 tuổi) – 41 triệu
4. Trương Lương Dĩnh (26 tuổi) – 38 triệu
5. Ella (29 tuổi) – 36 triệu
6. Thái Trác Nghiên (28 tuổi) – 35,5 triệu
7. Dương Thừa Lâm (26 tuổi) – 29,4 triệu
8. Phương Đại Đồng (27 tuổi ) – 28,5 triệu
9. Tiêu Kính Đằng (23) – 26,85 triệu
10. Tôn Lệ (28 tuổi) – 26 triệu

Linh Nguyễn (Theo Aspop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm