Discovery hủy chiếu chương trình về cuộc khám nghiệm thi thể M.Jackson

02/01/2011 11:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Hôm thứ Sáu vừa rồi (31/12/2010) kênh truyền hình Discovery đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch phát sóng chương trình truyền hình tìm hiểu cuộc phẫu thuật khám nghiệm thi thể ngôi sao nhạc Pop quá cố Michael Jackson, đồng thời chuẩn bị đối mặt với một phiên tòa mà bên nguyên là những người thực thi di chúc của ngôi sao này.

Chương trình “Khám nghiệm thi thể Michael Jackson: Điều gì đã thực sự giết chết MichaelJackson” đã được lên lịch phát sóng ở một số quốc gia Tây Âu và Vương quốc Anh vào ngày 13 tháng 1 tới.

Dù Michael Jackson đã chết nhưng người ta vẫn không ngừng "khai thác" cái chết của ông (Ảnh: Reuters)

Thông cáo của kênh truyền hình Discovery quốc tế cho biết: “Do cuộc tranh tụng sẽ diễn ra vào tuần tới, và theo yêu cầu của gia quyến Michael Jackson, lịch phát sóng bộ phim tài liệu y học có liên quan đến cuộc khám nghiệm thi thể của Michael Jackson sẽ bị hoãn vô thời hạn”. Phát ngôn viên của kênh truyền hình này đã từ chối bình luận thêm bất cứ điều gì ngoài lời thông cáo, trong khi đó những người thực thi di chúc của Michael Jackson cho biết họ “hài lòng” với quyết định đó.

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2009 ca sĩ của ca khúc bất hủ “Thriller” đã đột tử ở tuổi 50 do sử dụng thuốc quá liều, chỉ vài tuần trước chuyến lưu diễn trở lại sân khấu. Một cuộc khám nghiệm do nhà chức trách ở Los Angeles thực hiện đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của Jackson là do sử dụng quá liều thuốc gây mê loại mạnh. Michael từ lâu được cho là thường xuyên sử dụng thuốc ngủ.

Chương trình của Discovery, vốn không có lịch phát sóng tại Mỹ, là một chương trình không chính thức, chỉ đưa nội dung dự đoán cuộc khám nghiệm đã diễn ra thế nào và kết quả của nó ra sao.

Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng trước, những người hâm mộ Michael Jackson trên toàn cầu đã tổ chức một cuộc biểu tình trực tuyến, và những người thi hành di chúc của nam ca sĩ này cũng đã gửi một bức thư đến kênh truyền hình Discovery gọi chương trình này là “vô tình” và “có khẩu vị gây sốc”.

Bản poster quảng cáo cho chương trình có in hình một thi thể được bọc trong một tấm vải, chỉ hở ra một bàn tay đeo chiếc găng mang tính biểu tượng của Michael Jackson.

Sau khi Discovery đưa ra quyết định trên, McClain và Branca, những người thi hành di chúc của Jackson, đã cho biết: “Chúng tôi mong rằng chương trình này sẽ không được chiếu tại bất cứ thị trường nào trong tương lai”.

Trần Việt (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm