Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan: Tham gia cuộc đua là đã "chiến thắng"

12/11/2011 08:12 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cuộc hành trình 4 năm bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới đã kết thúc lúc 18 giờ 11 phút ngày 11/11/2011 (theo giờ Việt Nam). Phải mất ít nhất 8 giờ kiểm kê kể từ khi đóng hệ thống bầu chọn, tổ chức NewOpenWorld mới có thể công bố kết quả. Tức 2giờ sáng hôm nay, ngày 12/11/2011 (theo giờ VN), 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới đã chính thức “chào đời”.

>>Toàn cảnh cuộc đua trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của Vịnh Hạ Long

7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới được vinh danh gồm: Rừng Amazon (Nam Mỹ), Vịnh Hạ Long (Việt Nam), Thác Iguazu (Argentina, Brazil), Đảo Jeju (Hàn Quốc), đảo Komodo (Indonesia), Sông ngầm Puerto Princesa (Philippines), Núi bàn (Nam Phi).

Có lẽ thắng thua trong cuộc đua này không phải là tất cả. Điều quan trọng không kém là hàng trăm địa danh trong vòng đầu (trong đó có vịnh Hạ Long, Phan Xi Păng, Phong Nha- Kẻ Bàng của Việt Nam) và đặc biệt là 28 danh thắng lọt vào chung kết (trong đó có vịnh Hạ Long) đã được nhắc đến bởi hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Đó là cách hữu hiệu nhất để quảng bá các giá trị của chúng tới đông đảo công chúng và thu hút khách du lịch. Còn đối với mỗi người, cuộc bầu chọn như là động lực để tìm hiểu về những danh thắng được đề cử. Chẳng hạn, trước khi biết đến rồng đất Komodo với tư cách là biểu tượng của SEA Games 26 vừa khai mạc hôm qua, thì người ta đã biết đến công viên mang tên Komodo của nước bạn Indonesia qua cuộc bầu chọn này. Và rõ ràng, không chỉ trở thành linh vật của SEA Games, chú rồng đất Komodo đã “cõng” công viên đang bảo tồn chúng vào top 10 các ứng cử viên sáng giá nhất.

Hãy cùng nhìn lại 7 danh thắng đẹp nhất thế giới.

1. Đầu tiên phải kể đến vịnh Hạ Long của Việt Nam, di sản 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới đã luôn ở top đầu trong tất cả các vòng, từ vòng đầu tiên với hơn 400 đề cử của 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nổi bật bởi những giá trị ngoại hạng về cảnh quan và về địa mạo địa chất, quá trình vận động bầu chọn trong và ngoài nước vừa qua đã đánh thức tình cảm của hàng triệu triệu người đối với vịnh Hạ Long và chỉ thế thôi nó đã trở thành một cú hích đối với di sản này trong thời gian tới.

Hoa hậu Ngọc Hân trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Bùi Việt Anh-Avision, trang điểm: Quốc Hưng

2. Đảo Jeju, Hàn Quốc: Jeju là một hòn đảo núi lửa, nằm cách bờ biển phía Nam Hàn Quốc 130km. Đây là hòn đảo lớn nhất, song lại là tỉnh nhỏ nhất của Hàn Quốc, với điện tích 1.846km2. Trung tâm của đảo Jeju là Hallasan, ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc đã ngừng hoạt động từ lâu. Jeju còn nổi tiếng với tên “Hòn đảo của các vị thần”, là điểm tới ưa thích của nhiều người Hàn Quốc và Nhật Bản do nó có bầu không khí giống với Hawaii của Mỹ. Các điểm du lịch nổi tiếng ở đây là thác nước Cheonjeyeon và Cheonjiyeon, núi Halla, hang Hyeobje và đảo phụ Hyeongje.


Bởi hòn đảo nằm khá biệt lập với đại lục Hàn Quốc nên người dân Jeju đã phát triển một văn hoá và ngôn ngữ tương đối khác so với các vùng còn lại của Hàn Quốc.

Trong cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới, Hàn Quốc cũng đã rất tích cực vận động cho đảo Jeju. Hồi tháng 9 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã bỏ phiếu cho Jeju khi ông tới thăm thành phố Kwangju.

3. Công viên quốc gia Komodo, Indonesia: Công viên quốc gia Komodo của Indonesia gồm 3 hòn đảo lớn là Komodo, Rinca, Padar và một số đảo nhỏ, trải dài trên diện tích 1.817km2. Công viên được thành lập vào năm 1980, ban đầu để bảo vệ loài rồng Komodo và môi trường sống của nó.


Hồi tháng 7 năm nay, giới chức Indonesia cho biết kể từ khi lọt vào danh sách chung kết cuộc bầu chọn 7 kỳ quan mới, lượng du khách đến với công viên đã tăng vọt thêm 300%. Tháng 10 năm nay, đích thân Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi người dân trong nước ủng hộ công viên quốc gia Komodo bằng cách nhắn tin theo cú pháp KOMODO và gửi tới số 9819.

4.Công viên quốc gia Puerto Princesa, Philippines: Công viên quốc gia Puerto Princesa nằm cách thành phố Puerto Princesa của Philippines khoảng 50km. Công viên này có một khung cảnh núi đá vôi tuyệt đẹp với một con sông dài 8,2km chảy ngầm qua một hệ thống hang động trong lòng đất. Cho tới tận năm 2007, sông Puerto Princesa vẫn được xem là con sông ngầm dưới lòng đất dài nhất thế giới.


Khu vực này có một hệ sinh thái đặc trưng ở vùng núi nằm gần biển và sở hữu một trong những khu rừng quan trọng nhất về mặt sinh học ở châu Á. Tháng 12/1999, công viên quốc gia Puerto Princesa đã được UNESCO đưa vào danh sách các di sản thế giới.

5. Rừng Amazon (Nam Mỹ): Rừng Nhiệt đới Amazon, còn được gọi là Amazon, rừng rậm Amazon hay Lưu vực Amazon, bao gồm 7.000.000 km2 (1,7 tỷ mẫu Anh), dù rằng rừng chỉ chiếm khoảng 5,5 triệu km2 (1,4 tỷ mẫu Anh), nằm trong 9 quốc gia. Amazon đại diện cho hơn một nửa số rừng nhiệt đới còn lại của hành tinh và bao gồm vùng đất rừng mưa nhiệt đới rộng lớn nhất và có các loài động thực vật phong phú nhất trên thế giới. Sông Amazon là con sông lớn nhất trên thế giới với tổng lưu lượng lớn hơn mười con sông hàng đầu trên toàn thế giới cộng lại. Nó chiếm khoảng 1/5 tổng lưu lượng sông toàn thế giới và có lưu vực thoát nước lớn nhất trên hành tinh. Không một cây cầu nào bắc qua sông Amazon.



6. Thác Iguazu (Argentina, Brazil): Thác Iguazu, bên Sông Iguazu, là một trong những thác nước lớn nhất thế giới. Được mở rộng hơn 2.700 m (gần 2 dặm) hình bán nguyệt. Trong số 275 thác tập hợp thành Thác Iguazu, "Cổ họng Quỷ" là thác cao nhất tới 80m. Thác Iguazu nằm trên biên giới giữa Bang Paraná của Brazil và tỉnh Misiones của Argentina, và được bao quanh bởi hai Công viên Quốc gia (Brazil và Argentina). Cả hai công viên đều là những khu rừng cận nhiệt đới, là nơi cư ngụ của hàng trăm loài thực vật và động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.


7. Núi bàn (Nam Phi): Table Mountain (Núi Bàn) là biểu tượng của Nam Phi,  là địa danh tự nhiên duy nhất trên hành tinh này có một chòm sao được đặt tên theo nó là Mensa, nghĩa là “bàn“. Ngọn núi qua 6 triệu năm xói mòn phần ngọn đã trở nên bằng phẳng. Và vùng đất bằng phẳng này cực kỳ màu mỡ trở thành vương quốc của những loài hoa nhỏ nhất trên trái đất với hơn 1.470 loài.



Núi Bàn tự hào là nơi chứa nhiều loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là danh thắng được biết đến nhiều nhất ở Cape Town - cửa ngõ vào Châu Phi, nhờ phần chóp bằng phẳng độc đáo của nó với độ cao 1.086 m so với mực nước biển.

Tường Linh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm